Công an viên thu phí BOT đường bản: Tôi sai rồi!

Trước vụ một người đàn ông mặc trang phục công an viên lập BOT thu phí, công an thu phí lên tiếng giải thích.

Mới đây dư luận xôn xao trước clip một công an viên lập BOT thu phí. Theo đó, đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế điều khiển xe ô tô bị 2 người (1 người mặc trang phục công an viên và 1 người mặc quần áo bình thường) chặn lại để thu tiền. Được biết sự việc xảy ra ở xã Mường Chùm (huyện Mường La, Sơn La).

Sáng 23/4, thông tin với PV, ông Quàng Văn Quân, Chủ tịch xã Mường Chùm cho biết: "Trên địa bàn xã có xảy ra vụ việc đó, người thu phí trong clip là cán bộ công an bản, tuy nhiên việc thu phí mới bắt đầu thì bị dừng lại. Hơn nữa việc thu phí này là tự người dân trong bản Huệ Sản 2 bàn bạc và làm không thông qua xã, xã và huyện cũng không ký văn bản về việc lập BOT thu phí người qua đường".

Theo chủ tịch xã, con đường xảy ra vụ việc là còn đường được xây dựng trên nguồn kinh phí của nhà nước, tuy nhiên còn một đoạn chưa hoàn thành nên người dân địa phương đã góp tiền vào để hoàn thành nốt con đường.

Sau khi nghe thông tin phản ánh về tình trạng trên, phía ủy ban xã đã kiểm tra lại và làm biên bản chấn chỉnh lại vụ việc.

Đại diện UBND xã khẳng định, mặc dù lập BOT thu phí nhưng người dân bản chưa thu được của ai. Hôm đó đang thu của một tài xế thì xảy ra to tiếng. Hơn nữa đoạn đường đó không có nhiều phương tiện qua lại.

"Chính vì người dân bản họ không lập Barie nên xã không nắm được, đến lúc xã nhận được thông tin đã lập biên bản và báo cáo lên huyện" - ông Quân nói.

2 công an viên tự ý thu phí người qua đường xuất hiện trong clip

Cùng ngày, anh B (công an bản, người trực tiếp đứng ra thu BOT) giải thích: "Sau khi họp bản, tôi được giao nhiệm vụ đứng ra thu phí qua đường, chủ yếu là thu phí ô tô. Mỗi xe đi qua chúng tôi thu 50.000 đồng. Số tiền này chính là phí để sửa chữa cầu đường.

Hiện chúng tôi đã thu được 880.000 đồng. Đoạn đường thu phí cũng không có quá nhiều phương tiện qua lại, có thời gian lâu lâu mới có một xe đi qua chứ không phải nhiều. Vì đường cạnh nhà nên mỗi khi có xe đi qua, gia đình sống cạnh đó lại báo cho chúng tôi ra thu. Tuy nhiên hiện việc làm này đã bị dừng sau khi có chỉ đạo của ủy ban xã".

Anh B khẳng định, việc thu phí này không phải tự anh đứng ra thu mà do bản chỉ đạo.

"Các trường hợp thu trước họ đồng ý để chúng tôi thu tiền nhưng lần này người lái xe kia không đồng ý, họ bắt chúng tôi phải trình giấy tờ. Lúc đó tôi cũng chẳng biết sai đúng thế nào, chỉ bảo không có giấy vì thu theo chỉ đạo của người dân trong bản. Đến giờ thì tôi nhận ra sai rồi" - anh B nói.

Trước đó ngày 21/4 trên mạng xuất hiện clip đăng tải kèm theo nội dung: “Đưa khách vào bản, xuống sông cho khách lên đò qua bên kia thì gặp ngay 2 công an viên ở đâu mò đến bảo xe đi xuống bến đò mỗi xe phải nộp phí 50k. Đường nhà nước mà thu phí như thật, hỏi có giấy tờ gì chứng minh được phép thu phí thì không đưa ra được...”.

Khi bị tài xế phản ứng vì cho rằng việc thu tiền là vô lý người đàn ông mặc trang phục công an viên cho rằng đường này là đường dân quản lý và yêu cầu phải đóng phí mới được đi qua.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/cong-an-vien-thu-phi-bot-duong-ban-toi-sai-roi-3356954/