Công an viên đánh bé gái 12 tuổi bầm mông vì trộm 50.000 đồng

Đánh bầm mông bé gái trộm tiền của hàng xóm, công an viên một xã ở Hà Tĩnh bị kỷ luật.

Ngày 30/5, ông Lê Đình Đức, Trưởng công an xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã yêu cầu ông Nguyễn Song Thao (công an viên xã này) tường trình việc dùng dây cao su đánh bầm tím mông bé gái 12 tuổi. Ngoài ra, địa phương cũng có quyết định kỷ luật ông Thao về hành vi này.

Bé gái bị đánh đang được triều trị tại bệnh viện. Ảnh: D.N.

Bé gái bị đánh đang được triều trị tại bệnh viện. Ảnh: D.N.

Ba ngày trước, một người dân nghi ngờ cháu Nguyễn Thị Cẩm (12 tuổi, đã đổi tên) lấy trộm tiền nên báo cáo ông Thao.

Khi ông Thao đến nhà tra hỏi, bé gái thừa nhận lấy trộm 50.000 đồng để mua kẹo. Để răn đe, vị công an viên trao đổi với gia đình rồi dùng dây cao su đánh nhiều lần vào mông bé gái.

Sau đó, thấy nạn nhân bầm tím mông, người thân đưa cháu bé đến Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh điều trị.

“Ông Thao tường trình là bé gái nhiều lần lấy trộm tiền hàng xóm nên ông dùng dây cao su đánh vào mông với mục đích răn đe nhưng hơi nặng tay. Xã yêu cầu ông này có trách nhiệm chăm sóc nạn nhân khi điều trị tại bệnh viện”, Trưởng công an xã Kỳ Xuân nói.

Phạm Trường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cong-an-vien-danh-be-gai-12-tuoi-bam-mong-vi-trom-50-000-dong-post951595.html