Công an vào cuộc xác minh, điều tra ngư dân mất tích ở Cửa Đại

Công an địa phương đang vào cuộc xác minh, làm rõ vụ tin báo về ngư dân mất tích trên vùng biển Cửa Đại, Hội An, Quảng Nam.

Khu vực vùng biển ngư dân mất tích đang được lực lượng Bộ đội biên phòng nỗ lực tìm kiếm

Báo Lao Đông đưa tin, sáng 26/11, thượng tá Trần Văn Ba - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã báo cáo về sự việc một ngư dân trên tàu cá QNa 92482 TS mất tích trên biển.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h15 ngày 26.11, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm, TP.Hội An báo cáo với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về việc vào khoảng 1h cùng ngày, tàu cá QNa 92482 TS, công suất 734CV, hành nghề lưới, do ngư dân Lê Mười (49 tuổi, trú xã Cẩm Thanh, TP.Hội An) làm thuyền trưởng và trên tàu có 9 thuyền viên đang trên đường di chuyển về đảo Cù Lao Chàm, khi đến tọa độ 15,55 độ vĩ Bắc-108,47 độ kinh Đông (cách Cù Lao Chàm về hướng đông khoảng 11 hải lý) thì phát hiện thuyền viên Nguyễn Văn D. (51 tuổi, trú xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên) trên tàu mất tích. Hiện 30 tàu cá ngư dân đang khẩn trương tổ chức tìm kiếm.S

Theo báo Giao Thông, sau khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng Cửa Đại đã huy động tàu thuyền trong khu vực tổ chức tìm kiếm. Đồng thời, liên hệ với Hải đội 2 điều tàu BP 43 1101 phối hợp với các tàu cá của ngư dân tổ chức tìm kiếm cứu nạn ngư dân mất tích.

Tàu cá QNa 92482 TS có công suất 734 CV hành nghề lưới, xuất bến ngày 21/11 tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Đại. Trên tàu có 9 lao động do ông Lê Mười (49 tuổi, trú tại Cẩm Thanh, Hội An, Quảng Nam) làm thuyền trưởng. Đến sáng nay, khi đang di chuyển vào bờ thì xảy ra vụ việc.

Hiện nay công tác cứu nạn vẫn đang tiếp diễn. Đồn Biên phòng Cửa Đại, chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn.

PV ( Tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/cong-an-vao-cuoc-xac-minh-dieu-tra-ngu-dan-mat-tich-o-cua-dai-20191126151647307.htm