Công an vào cuộc vụ thầy giáo dâm ô học sinh tại Bắc Giang

Liên quan đến vụ việc thầy giáo tại Trường Tiểu học Tiên Sơn (huyện Việt Yên, Bắc Giang) bị phụ huynh tố dâm ô hơn chục học sinh lớp 5 khiến dư luận 'dậy sóng', ngày 4/3, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên đã chỉ đạo Công an huyện vào cuộc điều tra, làm rõ.

Trường Tiểu học Tiên Sơn nơi thầy giáo bị tố dâm ô hơn chục học sinh nữ. Ảnh: Internet

Trường Tiểu học Tiên Sơn nơi thầy giáo bị tố dâm ô hơn chục học sinh nữ. Ảnh: Internet

Đình chỉ công tác

Ngày 4/3, UBND huyện Việt Yên có Báo cáo số 43/BC-UBND gửi UBND tỉnh Bắc Giang về hành vi không chuẩn mực của một thầy giáo với hơn chục học sinh nữ tại Trường Tiểu học Tiên Sơn.

Theo báo cáo, ngày 2/3, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên nhận được thông tin phản ánh về việc có một thầy giáo công tác tại Trường Tiểu học Tiên Sơn có hành vi không đúng đối với các cháu học sinh nữ, gây bức xúc trong phụ huynh và nhân dân địa phương.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), UBND xã Tiên Sơn, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Tiên Sơn kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của nhân dân.

Báo cáo của UBND huyện Việt Yên cũng cho biết, trưa ngày 1/3/2019, thầy giáo Dương Trọng Minh - giáo viên Trường Tiểu học Tiên Sơn nhận lời mời của phụ huynh học sinh Tạ Như Tuyên và Trịnh Thị Lan đến uống rượu tại thôn Phù Tài, xã Tiên Sơn. Buổi chiều lên lớp, thầy có những hành động không đúng mực với học sinh nữ như: Véo mũi học sinh, vỗ vai, xoa lưng, vỗ mông học sinh.

Tối ngày 1/3, một số phụ huynh học sinh và chính quyền địa phương mời thầy giáo Minh đến Đình làng thôn Thần Chúc để làm việc. Tại buổi làm việc, thầy Minh đã ký vào biên bản làm việc, trong biên bản làm việc có ghi là sờ vào vùng nhạy cảm.

Tuy nhiên, trong bản tường trình ngày 2/3 thầy giáo Minh lại chỉ ghi là đã có những hành động: Véo mũi, véo tai, vỗ vai, vỗ mông học sinh làm học sinh sợ.

Ngày 3/3, Ban Giám hiệu mời các phụ huynh phản ánh những thông tin trên đến dự họp.

Tại buổi làm việc, thầy Minh đã chân thành xin lỗi các bậc phụ huynh học sinh, đa số các phụ huynh đều nhận thấy sự việc chưa đến mức nghiêm trọng và chấp nhận lời xin lỗi của thầy Minh.

Ngày 4/3, các cháu học sinh đều đến lớp và tham gia các hoạt động học tập và giáo dục bình thường.

Bước đầu, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện điều tra, xác minh làm rõ và kiên quyết xử lí nghiêm minh vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tiên Sơn tạm đình chỉ việc giảng dạy đối với giáo viên Minh từ ngày 4/3 để phục vụ công tác điều tra.

Yêu cầu xử lý nghiêm

Ngay trong chiều 4/3, Bộ GD&ĐT đã có công văn khẩn, đề nghị xác minh, xử lý nghiêm minh vụ thầy giáo bị nghi dâm ô hàng chục học sinh ở Trường Tiểu học Tiên Sơn, Bắc Giang.

Bộ GD&ĐT yêu cầu, Sở GD&ĐT Bắc Giang chỉ đạo kiểm tra, xác minh và phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan, xử lý nghiêm minh vụ việc vi phạm đạo đức nhà giáo (nếu có).

Đồng thời, Bộ này cũng chỉ đạo, Sở GD&ĐT Bắc Giang quán triệt trong toàn ngành việc tuân thủ các quy định về đạo đức nhà giáo, về phòng, chống bạo lực học đường và các quy định khác của Bộ GD&ĐT đã ban hành.

Kết quả xác minh sự việc phải báo cáo về Bộ GD&ĐT trong ngày 4/3/2019.

Trao đổi về vụ việc này, ông Nguyễn Văn Bắc - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tiên Sơn xác nhận, nhà trường yêu cầu thầy Minh làm bản tường trình về sự việc. Hiện, Trường Tiểu học Tiên Sơn đã ra quyết định đình chỉ công tác dạy học của thầy Minh và bố trí một cô giáo khác giảng dạy tại lớp 5A.

Cũng liên quan đến sự việc, bà Trần Thúy Hoàn - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang thông tin: Phòng GD&ĐT huyện Việt Yên cũng đã làm báo cáo gửi Sở GD&ĐT. Hiện tại, Sở GD&ĐT đang yêu cầu điều tra, xác minh làm rõ sự việc trên cơ sở nếu giáo viên vi phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó, không bao che.

Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ việc vi phạm đạo đức nhà giáo khiến dư luận "dậy sóng". Thiết nghĩ cơ quan chức năng cần sớm điều tra, làm rõ, có hình thức xử lý nghiêm minh, đủ sức răn đe và công khai trước dư luận để môi trường giáo dục thực sự trong sạch, là nơi phụ huynh học sinh tin tưởng gửi gắm con em mình.

Hải Hà - Hoàng Long

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/cong-an-vao-cuoc-vu-thay-giao-dam-o-hoc-sinh-tai-bac-giang_t114c1159n145413