Công an vào cuộc vụ nữ sinh lớp 10 bị đánh vì bảo vệ bạn

Sau khi mạng xã hội facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 nữ sinh bị một nhóm nữ sinh khác hành hung khiến cộng đồng mạng xôn xao và qua đơn trình báo của em Lê Thị L. (nạn nhân của vụ việc), ngày 14-5, CAH Lệ Thủy (Quảng Bình) cho hay đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ tiến hành xác minh, điều tra để làm rõ theo quy định.

Sau khi mạng xã hội facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 nữ sinh bị một nhóm nữ sinh khác hành hung khiến cộng đồng mạng xôn xao và qua đơn trình báo của em Lê Thị L. (nạn nhân của vụ việc), ngày 14-5, CAH Lệ Thủy (Quảng Bình) cho hay đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ tiến hành xác minh, điều tra để làm rõ theo quy định.

Em L. vẫn chưa thể đến trường vì mắt còn sưng và thâm tím.

Em L. vẫn chưa thể đến trường vì mắt còn sưng và thâm tím.

Đại úy Lê Đức Tâm - Trưởng Công an thị trấn Kiến Giang (H. Lệ Thủy) cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin và đang xác minh sự việc em Lê Thị L. và Trần Thị Thu H. (học sinh lớp 10A3, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TT Kiến Giang) bị một nhóm nữ sinh trường khác đánh và quay lại clip.

Theo đó chiều 9-5, Hoàng Thị Thanh Hóa (2003, đã bỏ học, ở xã Liên Thủy, H. Lệ Thủy) đến lớp 10A3, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh hỏi ai là bạn của nữ sinh tên An thì đi ra Trung tâm Văn hóa H. Lệ Thủy để nói chuyện. Nghe vậy, hai nữ sinh Lê Thị L., Trần Thị Thu H. đi theo Hóa ra điểm hẹn. Đến nơi, hai em L. và H. thấy Trần Thúy Diệu (học lớp 11 Trường THPT kỹ thuật Lệ Thủy) và Trần Ngọc Thức (học lớp 10A7 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh) ngồi chờ sẵn. Tại đây, Hóa hỏi L.: “Tau đánh bạn mi được không?”, L. trả lời không, vì không liên quan gì. Nhưng Hóa vẫn lên giọng kiểu “chị đại”: “Tau ưng thì tau đánh”, rồi Hóa quay sang hỏi em H.: “Tau đánh mi được không?”. Do không mâu thuẫn hay gây gổ gì với Hóa nên em H. không trả lời thì lập tức bị Hóa và Diệu tát liên tiếp vào mặt và đạp em H. ngã xuống đất. Sau khi đánh H., nhóm của Hóa “thả” tự do cho H. và cho cả nhóm trong đó có L. ra về. Khi mọi người lên xe để về, Hóa gọi riêng L. lại và bảo sẽ đánh L. vì tội “nói nhiều”. Hóa và Diệu tát nhiều cái vào mặt L., nắm tóc rồi đấm vào bụng, đá nhiều cái vào người khiến L. bị bầm tím ở mắt trái, sưng mặt và thương tích nhiều nơi trên cơ thể.

“Bị đánh đau nên em kêu khóc và xin tha nhưng nhóm bạn của Hóa vẫn lao vào đánh gần 1 tiếng sau mới thả em về. Bản thân em không gây gổ hay có mâu thuẫn gì với nhóm này”, em L. kể. Cũng theo L., đây là lần đầu em và H. trở thành “nạn nhân” của nhóm Hóa. Trước đó, có nhiều bạn học sinh khác ở Trường THPT Nguyễn Chí Thanh cũng từng bị Hóa và nhóm bạn đánh nhưng không ai dám tố cáo vì Hóa hành xử rất côn đồ. Sau khi bị đánh, L. không thể đi học vì bị sưng mặt, thâm mắt và đau đầu. Cũng theo L., trong khi Hóa và Diệu đánh H. và L., Trần Ngọc Thức chính là người đã đứng quay lại clip và không hề can ngăn.

Qua trao đổi, thầy Nguyễn Văn Thành, Hiệu trưởng Trường THPT kỹ thuật Lệ Thủy cho biết đã nắm được sự việc và xác nhận em Trần Thúy Diệu (một trong hai người đánh H. và L.) là học sinh của trường. Thầy Thành cho biết, học kỳ 1 vừa qua em Diệu đạt học lực trung bình và hạnh kiểm tốt.

Hình ảnh 2 nữ sinh bị đánh xuất hiện trong clip gây xôn xao cộng đồng mạng (Ảnh cắt từ clip).

Trong khi đó, ngày 13-5, ông Đinh Quý Nhân- Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình cũng đã ký công văn gửi hiệu trưởng các trường THPT Lệ Thủy, THPT Kỹ thuật Lệ Thủy, THPT Nguyễn Chí Thanh kịp thời kiểm tra, nắm bắt tình hình, xử lý vụ việc theo thẩm quyền đảm bảo sự nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật; báo cáo, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, CAH Lệ Thủy trong giải quyết, xử lý vụ việc; tổ chức chấn chỉnh việc chấp hành nội quy, quy định trong nhà trường và quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục đối với học sinh của nhà trường.

Hiện CA thị trấn Kiến Giang đã mời những người có liên quan đến làm việc. “Sau khi xác minh đầy đủ, chúng tôi sẽ báo cáo chỉ huy để xin ý kiến chỉ đạo, trước mắt phải cho các em thấy được sai trái của mình, đồng thời đề nghị gia đình quản lý các em sau giờ học và trong sinh hoạt hằng ngày. Về trường hợp em Hóa đã đi khỏi nơi cứ trú, chúng tôi đang trao đổi với gia đình để vận động em về”, Đại úy Tâm thông tin thêm.

D.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_206281_cong-an-vao-cuoc-vu-nu-sinh-lop-10-bi-danh-vi-bao-ve-ban.aspx