Công an vào cuộc vụ hàng trăm công nhân bị giật hụi ở Đồng Nai

Ngay sau khi Nhân Dân điện tử đăng bài Hàng trăm công nhân bị giật hụi tại Đồng Nai, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ.

NDĐT- Ngay sau khi Nhân Dân điện tử đăng bài Hàng trăm công nhân bị giật hụi tại Đồng Nai, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ.

Cụ thể, trả lời phóng viên Nhân Dân điện tử vào trưa 17-5, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Cửu Nguyễn Văn Thuộc cho biết, ngay sau khi đọc bài trên Nhân Dân điện tử đã lập tức chỉ đạo lãnh đạo Công an huyện vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ. Trong khi đó, theo nguồn tin, Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã cử lực lượng vào cuộc xác minh vụ việc.

Sau khi báo đăng tải vào sáng cùng ngày, Ban Chỉ huy Công an xã Thạnh Phú đã cử lực lượng xuống nhà bà Võ Oanh Lệ Hằng, thường trú tại tổ 8, ấp 5 để xác minh. Tuy nhiên, bà Hằng đã trốn khỏi địa phương từ nhiều ngày qua. Đồng thời, Công an xã Thạnh Phú đã liên hệ với một số nạn nhân bị giật hụi để nắm thông tin vụ việc, khẩn trương phối hợp với lực lượng Công an huyện Vĩnh Cửu và Công an tỉnh Đồng Nai xác minh làm rõ. “Trong ngày mai 18-5, chúng tôi sẽ phối hợp với lực lượng Công an tỉnh xuống làm việc với doanh nghiệp có công nhân bị giật hụi thống kê danh sách, số tiền nạn nhân bị chủ hụi giật để điều tra làm rõ”, một cán bộ công an xã Thạnh Phú cho biết.

Trước đó, sáng cùng ngày, Nhân Dân điện tử đăng bài Hàng trăm công nhân bị giật hụi tại Đồng Nai phản ánh hàng trăm công nhân một công ty tại KCN Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu bị chủ hụi là và Võ Oanh Lệ Hằng, sinh năm 1978, giật hụi với số tiền hàng tỷ đồng.

THIÊN VƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/44502902-cong-an-vao-cuoc-vu-hang-tram-cong-nhan-bi-giat-hui-o-dong-nai.html