Công an vào cuộc vụ bố đẻ dùng dây điện đánh con dã man vì viết chữ xấu

Công an phường Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.T (SN 1984, trú tại quận Cầu Giấy, là mẹ của cháu K.) về vụ việc con trai chị này bị bố đẻ đánh dã man.

Đón con về chơi, phát hiện con trai tên K. (học sinh lớp 7) có những vết thâm tím, sưng vù trên người, chị N.T.T gặng hỏi thì cháu cho biết bị bố đánh với lý do viết chữ xấu và bị điểm kém.

Cháu K. bị phù, thâm tím bắp tay vì bố đánh.

Cháu K. bị phù, thâm tím bắp tay vì bố đánh.

Chia sẻ với PV, người thân của cháu K. cho biết: "Năm 2017, bố mẹ K bé ly hôn. K. ở với bố là anh Đ.Đ.Q (SN 1978, trú tại phường Mai Động, hiện là nhân viên an ninh sân bay) còn đứa em gái K. ở với mẹ.

Thỉnh thoảng muốn sang chơi với mẹ và em gái thì K. phải được sự đồng ý của bố. Có thể do công việc nên bố thường xuyên vắng nhà, chủ yếu K. được ông bà nội chăm sóc và nuôi dưỡng".

Vết thương bố đánh K. ở chân.

Trước sự chứng kiến của mẹ, cháu K. kể lại: "Con bị bố đánh nếu bố phát hiện con bị điểm kém hay viết chữ quá xấu. Hôm thứ 6 (ngày 11/10/2019 - PV) bố kiểm tra vở thấy chữ viết xấu nên đã cầm đoạn dây điện đánh con tới tấp, dù con xin nhưng bố vẫn không tha. Bố bảo còn viết chữ xấu bố còn đánh. Trước đó, khi phát hiện con bị điểm kém bố cũng đánh".

Được biết, mẹ của K. đã đưa em đi kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Xây dựng. Kết quả tổng quan ban đầu bác sĩ kết luận của bệnh nhân K. như sau: "Hình ảnh tổn thương mô liên kết dưới da vùng cẳng tay hai bên, cẳng chân trái".

Chị T., mẹ của bé K. thông tin: "Tôi đã làm đơn trình báo công an phường Mai Động về sự việc này".

Phía Công an phường Mai Động xác nhận đã tiếp nhận đơn trình báo của một người phụ nữ tên T. về việc con của chị này bị bố đẻ đánh dã man. Hiện cơ quan công an đang xác minh làm rõ sự việc.

Hoàng Thanh

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/cong-an-vao-cuoc-vu-bo-de-dung-day-dien-danh-con-da-man-vi-viet-chu-xau-post316589.info