Công an vào cuộc điều tra vụ lừa đảo xin việc 90 triệu đồng

TIN LIÊN QUAN Vợ chồng thương binh nặng bị lừa 90 triệu đồng chạy việc cho con "Hồ sơ đẹp, chỉ hết 180 triệu đồng là có việc làm…" Có dấu hiệu giả mạo giấy tờ cơ quan nhà nước để lừa đảo

(Baonghean.vn) – Trao đổi với Báo Nghệ An, ông Đào Xuân Lục – Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Sở LĐ&TBXH) khẳng định: “Trong năm 2015 và cả năm nay, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội không tuyển dụng cán bộ…”.

Trong giấy biên nhận tiền, các đối tượng “chạy việc” nêu “nhận 90 triệu đồng… mục đích xin cho H vào biên chế Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội trong tháng 12/2015 sẽ có quyết định.

Trong giấy biên nhận tiền, các đối tượng “chạy việc” nêu rõ sẽ xin cho Lô Thị T.H vào Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội.

Vậy nhưng, khi được xem đơn trình báo của vợ chồng thương binh nặng Lô Văn Minh, Bùi Thị Hòa và giấy biên nhận tiền, ông Đào Xuân Lục – Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội đã rất bất ngờ và bức xúc, cho rằng đây là sự “xúc phạm”.

Trụ sở Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội trên đường Hồng Bàng, TP. Vinh.

Ông Đào Xuân Lục cho hay: “Chi cục chúng tôi thành lập tháng 6/2012. Có lẽ vì chúng biết chi cục thành lập một thời gian ngắn nên lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo”. Hỏi về nhân sự của chi cục. Theo ông Lục, cơ cấu bộ máy nhân sự của chi cục tại quyết định thành lập là 25 cán bộ, nhân viên. Tuy nhiên trong thời điểm hiện nay, nhân sự của chi cục đã đóng khung với 10 biên chế; 2 hợp đồng cho công việc lái xe và tạp vụ.

Ông Đào Xuân Lục khẳng định: “Trong năm 2015 và cả năm 2016 này, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội không có nhu cầu tuyển dụng cán bộ nhân viên. Với sự việc này, chúng tôi mong cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ và xử lý nghiêm…”.

Bà Bùi Thị Hòa bên quầy tạp hóa nhỏ, là nguồn sinh kế của gia đình.

Liên quan đến vụ việc gia đình thương binh nặng Lô Văn Minh, Bùi Thị Hòa bị đối tượng “chạy việc” lừa đảo 90 triệu đồng, một lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA83) Công an tỉnh cho hay “đã vào cuộc vụ việc vợ chồng thương binh nặng bị lừa đảo”.

Hà Giang

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/doi-song-phap-luat/201604/cong-an-vao-cuoc-dieu-tra-vu-lua-dao-xin-viec-90-trieu-dong-2679731/