Công an và 'Hiệp sỹ' hiệp đồng bắt hơn 1600 đối tượng

Chiều 2-11, UBND thị xã Bến Cát (Bình Dương) đã khen thưởng 12 tập thể, 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển hóa ANTT tại phường Thới Hòa và xã An Tây (thị xã Bến Cát).

Đồng thời, khen thưởng 8 tập thể, 8 cá nhân, vì có thành tích trong việc thực hiện Quyết định 34 của UBND tỉnh về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm (PCTP) trên địa bàn thị xã Bến Cát, giai đoạn 2013-2018.

Qua 3 tháng triển khai kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội, tình hình ANTT tại phường Thới Hòa và xã An Tây có nhiều chuyển biến tích cực, phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông được kiềm chế; công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm đạt được nhiều kết quả. Đặc biệt, toàn thị xã đã vận động và tổ chức lắp đặt được 140 camera an ninh tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm và 199 camera tại các khu nhà trọ.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 34/QĐ-UBND, Công an thị xã Bến Cát cùng các ngành chức năng đã thành lập 8 Câu lạc bộ phòng chống tội phạm tại 8 xã, phường với 125 thành viên. Các “Hiệp sỹ” cùng với Công an tham gia tuần tra phát hiện 636 vụ, bắt giữ hơn 1.600 đối tượng vi phạm pháp luật…

D.Anh-C.Bình

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/toan-dan-phong-chong-toi-pham/cong-an-va-hiep-sy-hiep-dong-bat-hon-1600-doi-tuong-518104/