Công an TX Hồng Lĩnh: Làm theo lời Bác Hồ dạy

70 năm đã trôi qua, song những điều Bác Hồ dạy về thi đua yêu nước thì vẫn vẹn nguyên giá trị trong lòng mỗi cán bộ chiến sỹ Công an thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Những chiến công đầu năm

Thượng tá Ngô Đức Ninh- Trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh rất vui khi tâm sự với chúng tôi về những việc làm tốt của đơn vị mình trong phong trào cả nước học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Làm nhiệm vụ trên một địa bàn khá phức tạp, Thị xã trải dài theo 2 con đường huyết mạch: đường 1A nối TP. Vinh chạy dài theo trục Bắc – Nam; đường quốc tế 8A từ Hương Sơn, Đức Thọ chạy qua trung tâm thị xã.

Nơi đây ngoài sự nhộn nhịp của thương trường từ Bắc vào Nam, từ Lào về Việt, là những hệ lụy của tệ nạn xã hội như cướp giật, cờ bạc, ma túy… buộc người công an Hồng Lĩnh phải thường trực đối diện, giải quyết.

Bước sang năm mới 2018, cấp ủy, chỉ huy Công an thị xã đã chủ động triển khai sớm, cụ thể các kế hoạch, biện pháp bảo đảm trật tự xã hội trên địa bàn. Nhờ vậy, so với các năm trước, 5 tháng đầu năm nay, tội phạm hình sự đã được kiềm chế, không xảy ra các ổ nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Số lượng các vụ phạm pháp hình sự giảm so với cùng kỳ năm 2017.

Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường nhìn chung ở đây hiện chưa có gì phức tạp. Tuy vậy, đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 7 vụ, 7 đối tượng buôn lậu gian lận thương mại.

Đối tượng Nguyễn Trung Thông bị bắt giữ về tội tàng trữ trái phép chất ma túy cùng với vũ khí nóng

Nhờ tập trung đấu tranh, không để hình thành các tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn, nhưng vì thị xã nằm trên 2 trục đường giao thông quan trọng, để tập hợp bọn tội phạm với nhau, nên vẫn xuất hiện một số đối tượng tàng trữ, mua bán ma túy nhỏ lẻ. Lực lượng công an đã đấu tranh có hiệu quả 2 chuyên án, phát hiện, bắt giữ, xử lý 11 vụ, 19 đối tượng, thu giữ 1.366 viên hồng phiến với tổng trọng lượng 126,1082 gram; 15,4483 gram Mataphetamine, 0,4239 gram Heroin, 1 khẩu súng RG 88, 3 viên đạn…

Nổi lên trong thời gian qua là các vụ đánh bạc tăng cả số lượng và số đối tượng. Công an thị xã đã bắt, xử lý 35 vụ, 151 đối tượng. Thu giữ hơn 57 triệu đồng và lập hồ sơ xử lý hành chính.

Có những vụ khá điển hình. 4 giờ sáng ngày 11/5, Công an thị xã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt quả tang vụ đánh bạc “khủng” với hình thức xóc đĩa và 3 cây tại quán cà phê Cát Xưa (tổ dân phố 4 phường Bắc Hồng).

Tại hiện trường, đã tạm giữ 20 đối tượng tham gia xới bạc, thu nhiều tang vật, hàng chục bộ bài, 70 triệu đồng tiền mặt, hơn 100 triệu đồng “Phỉnh” (tiền mệnh giá lớn đổi lấy tiền mệnh giá nhỏ để đánh bạc).

Công tác quản lý hành chính được chú trọng đúng mức. Công an thị xã đã tổ chức ký cam kết về việc thực hiện công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, pháo, đèn trời, đồ chơi nguy hiểm trong dịp tết Mậu Tuất 2018 cho 9.520 hộ dân, 24 trường học, 104 cơ quan, doanh nghiệp và 82 cơ sở kinh doanh.

Tuyên truyền, ký cam kết đối với 92 trường hợp có khả năng sử dụng pháo trong dịp tết. Phạt tiền 3,3 triệu đồng. Vận động nhân dân tự nguyện nộp 1 khẩu súng thể thao, 15 dao, kiếm các loại, 182 viên đạn, 5 kg thuốc nổ và 7 kích điện.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn trọng điểm về phía Bắc của tỉnh, Công an thị xã đã tham mưu Ban An toàn giao thông thị xã, tổ chức ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông năm 2018 đối với 10.191/11.117 hộ dân, 85/85 cơ quan, doanh nghiệp, 4.016 cán bộ, công nhân viên và người lao động, 6 trường học với 6.890 giáo viên, học sinh trên địa bàn.

Các đối tượng tham gia sới bạc khủng bị Công an thị xã Hồng Lĩnh bắt giữ sáng ngày 11/5/2018

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành giao thông một cách sâu rộng đến mọi đối tượng người dân, Công an thị xã tổ chức tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống phát thanh của thị xã, các phường xã theo 16 bài viết về luật giao thông ngắn gọn, dễ hiểu.

505 lái xe trên địa bàn của các doanh nghiệp vận tải, 105 cán bộ cốt cán cơ sở của các phường, xã được quán triệt về ý thức chấp hành luật giao thông. 5.000 tờ rơi tuyên truyền về ATGT được phát về các hộ dân, các điểm kinh doanh với các nơi, tụ họp đông người trên các tuyến đường chính nơi công cộng.

Phối hợp với Đài TT – TH thị xã xây dựng 41 tin, bài, 8 đĩa CD phóng sự liên quan đến ATGT phát sóng thường xuyên trên hệ thống truyền thanh, truyền hình từ thị xã đến các phường, xã. Tổ chức 4 buổi nói chuyện về phòng tránh TNGT cho 630 hội viên Hội Nông dân và ĐVTN, tập huấn cho 46 người thuộc đội ngũ cảnh sát khu vực, Công an phụ trách xã về “kỹ năng cơ bản trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông”.

Ngoài ra phối hợp với các phường, xã, tổ chức 20 buổi ra quân, giải tỏa 15 điểm lấn chiếm, vi phạm hành lang ATGT, tuần tra, lập biên bản , xử lý 1.102 trường hợp, phạt tiền 939.941 ngàn đồng vi phạm luật giao thông.

Nhờ vậy, tình hình TTATGT thị xã ngày càng đi vào nề nếp, kỷ cương hơn. Các vụ TNGT, đặc biệt là các vụ tai nạn nghiêm trọng ngày càng giảm xuống.

Hoa thắm vườn xuân

Trong phong trào thi đua lập công dâng lên 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thu đua ái quốc, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Đó là, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội. Chỉ trong 2 tháng, Đội đã điều tra, bắt giữ 2 đối tượng truy nã nguy hiểm; làm rõ 2 vụ trộm cắp, thu hồi tài sản giá trị trên 60 triệu đồng trả cho phía bị hại. Phối hợp với Phòng PC 45 Công an tỉnh bắt giữ 19 đối tượng tổ chức đánh bạc lớn, thu giữ 100 triệu đồng…

Đó là, đồng chí Đại úy Trần Đình Trọng, Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra về kinh tế - ma túy. 5 tháng đầu năm 2018 anh đã cùng anh em điều tra, triệt phá 2 chuyên án mua bán tàng trữ ma túy ở phường Đậu Liêu và phường Bắc Hồng.

Bắt 3 đối tượng, khởi tố 2 vụ án, 2 bị can về tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy. Đồng chí Trọng đã được Tổng Cục Cảnh sát tặng bằng khen trong đợt hoạt động bảo vệ Tết Mậu Tuất 2018.

5 tháng đầu năm cũng là những tháng mà các chỉ tiêu đề ra đã được CBCS Công an thị xã nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hành trình vượt mức. Công an thị xã, 4 đội nghiệp vụ và công an phường đã vinh dự được Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh tặng bằng khen, giấy khen.

10 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Tập thể Công an thị xã Hồng Lĩnh trở thành điểm sáng, một trong những điển hình tiêu biểu của phong trào thi đua yêu nước ở Hồng Lĩnh.

Khắc Hiển

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/doi-song-xa-hoi/dia-phuong/cong-an-tx-hong-linh-lam-theo-loi-bac-ho-day-39015