Công an truy tìm nữ bác sĩ liên quan đến vụ chém ông Chiêm Quốc Thái

Ngay sau khi Viện kiểm sát nhân dân TP. HCM trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại, Cơ quan CSĐT đã xác định trong vụ chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái có sự tham gia của nữ bác sĩ thẩm mỹ Trần Hoa Sen và đã ra thông báo truy tìm. Bà Trần Hoa Sen được xác định là đồng phạm trong vụ chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái vào ngày 28/3.

Qua lời khai của bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (vợ cũ của bác sĩ Chiêm Quốc Thái) tại cơ quan CSĐT Công an TP. HCM, qua đó đã xác định được, bà Trần Hoa Sen, là bác sĩ, hiện đang công tác tại một bệnh viện ở TP. HCM có hành vi chuyển 500 triệu đồng cho Phan Nguyễn Duy Thanh (giám đốc Công ty vệ sĩ S.T) để Thanh ra lệnh cho đàn em truy sát ông Chiêm Quốc Thái. Đây là số tiền mà bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (40 tuổi, vợ cũ bác sĩ Thái) chuyển cho bà Sen để đưa cho Thanh.

Bác sĩ Trần Hoa Sen.

Trong thời gian còn chung sống với vợ, ông Thái quen biết vợ chồng bác sĩ Trần Hoa Sen thông qua bà Ngọc. Từ tháng 6/2014, ông Thái và bà Ngọc thường xuyên cãi nhau nên bà Ngọc không sống chung với chồng, đồng thời dọn ra ở riêng, làm đơn ly hôn.

Trưa một ngày đầu tháng 3/2018, bác sĩ Trần Hoa Sen gọi điện cho bà Ngọc đến nhà ở quận 10 chơi. Đồng thời, bà Sen còn gọi cho Phan Nguyễn Duy Thanh đến. Khi đó bà Sen giới thiệu Thanh với bà Ngọc. Sau khi trò chuyện, bà Ngọc nhờ Thanh đánh dằn mặt, gây thương tích nhẹ cho ông Thái, bà Sen có nghe chuyện bàn kế hoạch.

Khoảng 1 tuần sau, Ngọc gặp bà Sen ở phòng khám H.L. (quận 5, TP. HCM) và đưa cho bà Sen 500 triệu đồng nhờ đưa cho Thanh. Chiều cùng ngày, bà Sen gọi Thanh đến chung cư đưa 500 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Thanh đã ra lệnh cho đàn em lên kế hoạch chém ông Thái.

Ông Chiêm Quốc Thái và bà Vũ Thụy Hồng Ngọc.

Với những chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định bà Trần Hoa Sen là đồng phạm với bà Vũ Thụy Hồng Ngọc, tội "Cố ý gây thương tích". Tuy nhiên, khi xác minh tại địa phương thì hiện bà Sen không có ở nơi cư trú, không biết đi đâu nên công an ra thông báo truy tìm, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Theo một số đồng nghiệp của bác sĩ Sen cho biết, từ trước đến nay, bác sĩ Sen là người có cuộc sống khá giàu có; trong mối quan hệ đồng nghiệp cũng như nghiệp vụ đều được đánh giá cao. Tuy nhiên không rõ nguyên nhân nào bác sĩ Sen lại tham gia vào vụ án phức tạp này?

Theo luật sư Đinh Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Luật hợp danh Thiên Quang, đoàn luật sư Hà Nội: Việc cơ quan điều tra xác định bà Sen đồng phạm về hành vi "Cố ý gây thương tích" trong vụ án này là có căn cứ. Về mặt hành vi khách quan, bà Sen không chỉ giới thiệu ông Thanh (kẻ chỉ đạo nhân viên chém ông Thái) cho bà Ngọc, mà còn là người nhận 500 triệu đồng từ bà Ngọc để chuyển cho ông Thanh. Các cuộc gặp gỡ, bàn bạc, thỏa thuận giữa bà Ngọc và ông Thanh cũng diễn ra tại nhà bà Sen.

Về mặt ý thức chủ quan, theo tôi đây là vấn đề cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ, khi đã bắt được bà Sen. Theo tôi, vai trò của bà Sen trong vụ án này đang là một uẩn khúc. Không loại trừ khả năng bà Sen mới là người đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, xúi giục bà Ngọc và tạo điều kiện để bà Ngọc thuê người gây thương tích cho ông Thái. Ngoài ra, việc bà Sen bỏ trốn là một tình tiết chứng minh rõ thêm vai trò đồng phạm của bà Sen trong vụ án này. Tuy nhiên do bà Sen không phải là đối tượng lưu manh chuyên nghiệp nên tôi tin là cơ quan điều tra sẽ nhanh chóng bắt được bà Sen để làm rõ vai trò của bà ta trong vụ án.

Nhất Lang

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/phap-luat/cong-an-truy-tim-nu-bac-si-tham-gia-vu-chem-ong-chiem-quoc-thai-13494