Công an truy tìm một cựu tuyển thủ U23: Đâu là sự thật?

Mấy ngày gần đây thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Nha Trang) phát lệnh thông báo truy tìm đối tượng Từ Hữu Phước (31 tuổi, trú xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang, Khánh Hòa) khiến giới bóng đá... ngạc nhiên bởi Phước (còn có biệt danh 'Phước Michel') từng là trung vệ 'thép' của U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên người Áo Alfred Riedl.

Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam (ảnh FB nhân vật)

Theo thông tin từ Công an TP Nha Trang, ngày 14.1, Từ Hữu Phước điều khiển xe máy chở theo Ngô Tấn Thành, khi đến ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thị Minh Khai (phường Lộc Thọ) thì phát hiện du khách nữ tên Mao Jian Mei (quốc tịch Trung Quốc) mang theo túi xách đi trên đường. Lúc này, Phước điều khiển xe máy áp sát để Thành ngồi sau thực hiện hành vi giật giỏ xách. Tuy nhiên, do nữ du khách đã nhanh tay giật lại tài sản khiến Phước và Thành ngã xuống đường. Ngô Tấn Thành bị người dân bắt giữ giao công an, còn Phước bỏ xe máy chạy bộ tẩu thoát.

Sau khi thông tin này được báo chí đăng tải đã khiến giới bóng đá hết sức ngạc nhiên. Tin tức truy tìm Phước xuất hiện dày trên nhiều trang báo và mạng xã hội. Tuy nhiên, gần như cùng lúc, người được cho là Từ Hữu Phước đã thông tin trên nhiều báo nói mình không phạm tội, và vẫn đang sinh sống ở địa phương. Anh này còn thông tin chính mình đã lên công an để làm rõ vụ việc. “Cán bộ điều tra viên công an TP Nha Trang đi vắng nên tôi chưa cung cấp thông tin để yêu cầu họ xác minh vụ vu khống kia được. Tuy nhiên, tôi vẫn sinh sống ở địa phương bình thường, vẫn lên làm việc với cơ quan công an thì làm sao có chuyện lệnh truy tìm?”, Từ Hữu Phước chia sẻ.

Hữu Phước cho biết sau khi giải nghệ, anh làm việc ở một trang trại nuôi lợn và thời gian rảnh còn lại ở bên chăm sóc gia đình. “Tôi ở nhà nuôi lợn mà cũng bị ghen tỵ nữa sao? Muốn thì gặp nhau ngoài đời, sao phải chơi trò kinh tởm như vậy”, Từ Hữu Phước bức xúc. Trước thông tin về việc thông báo truy tìm của Công an TP Nha Trang có thể của người cùng tên, cùng ngày sinh với Từ Hữu Phước, cựu trung vệ U23 Việt Nam phủ nhận. “Trong thông báo có nêu rõ ngày, tháng, năm sinh, dấu vết riêng và tên của bố, mẹ tôi, chắc chắn không thể nhầm lẫn, mà là có người cố ý làm hại tôi”, Phước khẳng định.

Thông báo truy tìm Từ Hữu Phước của Công an TP Nha Trang

Trao đổi với Văn Hóa, thượng tá Nguyễn Đức Thành, Phó trưởng Công an TP Nha Trang cho biết, mình chính là người ký thông báo truy tìm nghi can Từ Hữu Phước (31 tuổi, trú xã Vĩnh Thạnh).

Theo thượng tá Thành, sau khi xảy ra vụ cướp giật nữ du khách Mao Jian Mei, một nghi can tên Ngô Tấn Thành bị người dân bắt quả tang, nghi can còn lại tẩu thoát. “Tuy nhiên, qua trích xuất camera an ninh, cơ quan công an xác định nhân thân nghi can tẩu thoát là Từ Hữu Phước”, thượng tá Thành nói và cho biết do điều tra viên nhiều lần đến nhà làm việc nhưng Từ Hữu Phước không hợp tác, không trình diện nên Công an TP Nha Trang ra thông báo truy tìm nghi can để xử lý theo quy định của pháp luật. “Đến nay chúng tôi vẫn đang truy tìm nghi can Từ Hữu Phước”, thượng tá Thành thông tin thêm.

Trao đổi với báo chí, trưởng Công an xã Vĩnh Thạnh, ông Huỳnh Văn cũng xác nhận Từ Hữu Phước từng là cầu thủ của U23 Việt Nam và cũng chính là người mà Công an TP Nha Trang truy tìm.

Tuy nhiên, trong vụ việc này có gì đó khiến dư luận thắc mắc. Đó là văn bản thông báo truy tìm đối tượng ký ngày 27.3.2018 và đến nay đã gần 4 tháng, trong khi đó “đối tượng truy tìm” lại đang sinh sống bình thường tại nơi cư trú. Thậm chí "đối tượng" này còn nói đã đến cơ quan công an đề nghị làm rõ vụ việc, thậm chí trả lời báo chí, lên facebook nói rõ mình đang ở đâu. Vậy cái sự “Thông báo truy tìm đối tượng” cần được hiểu như thế nào?

LÊ XUÂN

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/artmid/2070/articleid/9183/cong-an-truy-tim-mot-cuu-tuyen-thu-u23-dau-la-su-that