Công an truy đuổi 30 km bắt kẻ trốn lệnh truy nã

Phát hiện lực lượng chức năng, Tuấn lên xe máy bỏ chạy khiến các chiến sĩ phải truy đuổi khoảng 30 km mới bắt giữ được nghi phạm.

Ngày 6/5, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đang tạm giam Hoàng Trọng Tuấn (34 tuổi, trú phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Trước đó, Tuấn bỏ trốn, bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Bảo Lộc ra quyết định truy nã ngày 22/12/2019.

Từ tối 29/4, nguồn tin trinh sát xác định nghi can Tuấn đang có mặt tại xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông (Lâm Đồng), lực lượng hình sự Công an TP Bảo Lộc vượt trên 200 km đến địa bàn xã Đạ Rsal.

 Tuấn bị bắt theo quyết định truy nã của cơ quan công an.

Tuấn bị bắt theo quyết định truy nã của cơ quan công an.

Sáng 30/4, Công an xã Đạ Rsal, phát hiện Tuấn đang ở khu vực cầu Krông Nô (giáp ranh với tỉnh Đắk Lắk) nên phối hợp lực lượng Công an TP Bảo Lộc vây bắt.

Phát hiện lực lượng chức năng, Tuấn lên xe máy bỏ chạy khiến các chiến sĩ phải truy đuổi khoảng 30 km mới bắt giữ được nghi phạm tại khu vực thủy điện Nam Kar (thuộc xã Nam Kar, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk).

Tuấn thuộc thành phần nguy hiểm, có tiền án về tội Giết người, vừa mãn hạn tù vào năm 2019.

Theo Hải Yến/Công An TP.HCM

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cong-an-truy-duoi-30-km-bat-ke-tron-lenh-truy-na-post1081571.html