Công an triệu tập người cha đánh con đến nhập viện

Sáng 5.12, thiếu tá Y Tuệ Ayun, Trưởng công an xã Cư Né, H.Krông Búk (Đắk Lắk), cho biết đang triệu tập ông K.H.Q. (49 tuổi) để làm rõ và xử lý về hành vi bạo hành đối với con trai.

Những vết thương trên người cháu A.

Theo thông tin ban đầu, sáng 4.12, các thầy cô trường THCS Phan Châu Trinh (xã Cư Né) thấy K.H.H.A. (11 tuổi, con ông K.H.Q., trú buôn Ea Kroa, xã Cư Né) có nhiều vết bầm tím trên cơ thể nên gặng hỏi thì A. cho biết em bị cha đánh.

Ngay sau đó, nhà trường đã thông tin về sự việc với chính quyền địa phương và đưa cA. đi khám tại Bệnh viện đa khoa TX.Buôn Hồ (Đắk Lắk).

Kết quả khám tại bệnh viện cho thấy cháu A. bị đa chấn thương, phải theo dõi, điều trị.

Theo lời kể của cháu A., sáng 3.12, A. trốn đi chơi mà không xin phép. Đến trưa về nhà, A. bị ông Q. dùng cây tre đánh nhiều lần lên người.

“Ông Q. đã ly dị vợ, hai cha con sống trong rẫy cà phê xa khu dân cư. Trước đây ông Q. từng bị tai nạn giao thông nên có biểu hiện thần kinh không ổn định. Ông Q. cũng từng đánh cháu A. nhiều lần nhưng trận đòn mới đây là nặng nhất”, ông Y Tuệ Ayun cho biết.

Trong ngày 4.12, mẹ cháu A. là bà Nguyễn Thị Biết (trú H.Krông Ana, Đắk Lắk) nghe tin đã đến bệnh viện chăm sóc con và liên hệ với chính quyền địa phương để làm thủ tục đón cháu A. về nuôi.

Trung Chuyên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/cong-an-trieu-tap-nguoi-cha-danh-con-den-nhap-vien-906649.html