Công an triệt phá sới bạc 'khủng' ở Bắc Giang, bắt giữ 73 đối tượng

Lực lượng công an bất ngờ đột kích vào nhà của Thân Văn Quang, bắt quả tang 73 đối tượng đang tham gia đánh bạc, thu giữ trên chiếu bạc hơn 2,9 tỷ đồng. Đây là ổ nhóm đánh bạc có quy mô lớn, gây bức xúc, nhức nhối, mất an ninh trật tự trên địa bàn huyện Việt Yên trong thời gian qua.

Chiều 28/6, tin Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an tỉnh Bắc Giang đột kích, triệt phá thành công sới bạc “khủng” tại xã Hoàng Linh (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) bắt giữ 73 đối tượng, thu giữ hơn 2,9 tỷ đồng cùng nhiều điện thoại, ô tô và xe máy.

Hiện, Cục Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ 73 đối tượng, đồng thời mở rộng điều tra làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc của 12 đối tượng và 61 đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

73 đối tượng đang tham gia đánh bạc bị bắt quả tang tại hiện trường

73 đối tượng đang tham gia đánh bạc bị bắt quả tang tại hiện trường

Trước đó, khoảng 00h30’ ngày 27/6, lực lượng công an đã bất ngờ đột kích vào nhà kho mới xây dựng của Thân Văn Quang (SN 1986, vợ là Nguyễn Thị Ngọc (SN 1992, ở thôn Phúc Lâm, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên) bắt quả tang 73 đối tượng đang tham gia đánh. Đây là ổ nhóm đánh bạc có quy mô lớn, gây bức xúc, nhức nhối, mất an ninh trật tự trên địa bàn huyện Việt Yên trong thời gian qua.

Tại hiện trường, mặc cho thời tiết nóng nực, các con bạc vẫn chen chúc, say sưa sát phạt nhau trên nền nhà kho. Trong số các đối tượng bị bắt giữ có cả cặp đôi vợ chồng ông chủ nhà Quang, Ngọc.

Cơ quan công an cho biết, sau một thời gian nắm tình hình địa bàn, các trinh sát đã phát hiện ra đường dây tổ chức đánh bạc tại thôn Phúc Lâm, xã Hoàng Ninh. Cầm đầu ổ nhóm tổ chức đánh bạc và chơi bạc này là đối tượng Nguyễn Văn Hà (SN 1995, tức Hà “cún”, trú tại thôn Phúc Lâm, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên). Hà “cún đã mượn nhà kho của vợ chồng người chị gái là Nguyễn Thị Ngọc và Thân Văn Quang để làm nơi tổ chức đánh bạc.

Nhiều người dân địa phương đứng xem lực lượng chức năng dẫn giải các đối tượng đánh bạc bị bắt giữ ra xe ô tô.

Tại chiếu bạc, cơ quan Công an đã thu giữ hơn 2,9 tỷ đồng; 1 bộ bát, đĩa bằng sứ, 4 quân vị hình tròn được đục ra từ quân bài chắn, bảng vị là phương tiện để đánh bạc; và 76 triệu đồng là số tiền các đối tượng tổ chức thu phế vào cửa của người chơi bạc; 3 sổ ghi chép; 82 điện thoại di động các loại và nhiều đồ vật, dụng cụ chuyên phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Ngoài ra, cơ quan Công an còn thu giữ trên người các đối tượng bị bắt giữ số tiền hơn 21 triệu đồng, 20 xe ô tô, 5 xe máy các loại. Ngay sau đó, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn Hà, thu giữ thêm 2 cuốn sổ ghi chép, 1 két sắt (chưa mở niêm phong).

Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định, Hà bắt đầu tổ chức đánh bạc tại đây từ ngày 24/6. Mỗi ngày, đối tượng tổ chức 2 ca tối và chiều, mỗi ca diễn ra khoảng 2 tiếng. Ca ngày bắt đầu từ 14h và ca đêm bắt đầu từ 22h.

Để tổ chức ổ nhóm đánh bạc này, Hà thuê đối tượng tên Tường (trú tại thôn Phúc Lâm) và Đinh Văn Bảy (trú tại xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, Bắc Giang) làm nhiệm vụ xóc cái. Còn Nguyễn Văn Tuấn, Lê Văn Khoa làm hồ lỳ; Nguyễn Văn Trung trông xe, cảnh giới bên ngoài sới bạc.

Khi con bạc vào trong sới đánh bạc, sau khi chơi được 3 ván, không cần biết thắng thua thế nào đều phải nộp tiền phế sới 1 triệu đồng/người cho Nguyễn Văn Tuấn để đối tượng này đút tiền phế vào chiếc hòm sắt do Hà quản lý.

Hàng ngày, Hà trả lương cho những người làm thuê số tiền 1 triệu đồng/người. Trong sới bạc, ngoài những đối tượng thực hiện nhiệm vụ do Hà phân công nêu trên, Hà còn cho chị gái Nguyễn Thị Ngọc vào sới bạc làm tín dụng để cho các con bạc vay tiền khi cần.

Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiến hành phân loại các đối tượng, mở rộng điều tra vụ án và xử lý các đối tượng theo quy định.

N.Minh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/cong-an-triet-pha-soi-bac-khung-o-bac-giang-bat-giu-73-doi-tuong-72097.html