Công an Trà Vinh tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc

Ngày 6/1, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2020 và triển khai chương trình công tác năm 2021.

Tại hội nghị, Đại tá Vũ Hoài Bắc, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc giữ vị trí, vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, là một bộ phận gắn bó chặt chẽ với các phong trào, hành động cách mạng khác ở đơn vị, địa phương.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc được phát triển sâu rộng góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định an ninh trật tự, điều kiện thuận lợi để phát triển các phong trào, hành động cách mạng khác.

Đại tá Vũ Hoài Bắc, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.

Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh được phát huy mạnh mẽ và từng bước phát triển sâu rộng. Nhiều mô hình quần chúng tự quản về an ninh trật tự ở cơ sở được xây dựng, củng cố và nhân rộng, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Năm 2020, tỉnh Trà Vinh có 101/106 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, đạt 95,28%, vượt chỉ tiêu 5,28%; 894/911 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, đạt 98,13%. Mô hình “Tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục đối tượng tại cơ sở tôn giáo” được Bộ Công an công nhận đạt hiệu quả cao và thông báo nhân rộng trong toàn quốc. Với những kết quả đạt được, Hội đồng thi đua – khen thưởng tỉnh đã xét, đề nghị Bộ Công an tặng bằng khen cho 9 tập thể.

Đại tá Lê Văn Tư, Phó giám đốc Công an tỉnh trao khen cho các tập thể, cá nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen và giấy khen cho 311 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Tại hội nghị, Đại tá Lê Văn Tư, Phó giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, cảm ơn sự quan tâm phối hợp của các ngành, các cấp, các cơ quan, doanh nghiệp, các vị chức sắc tôn giáo và nhân dân đã nhiệt tình ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an.

Thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương cần quan tâm thực hiện, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, đưa phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc ngày càng phát triển, có chất lượng, hiệu quả, góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Trà Vinh.

Đạt Nhân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cong-an/cong-an-tra-vinh-tong-ket-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-626484/