Công an TPHCM triệt phá 2 đường dây ma túy 'khủng' thu hơn 25kg

Qua thời gian dài đeo bám, Công an TPHCM đã triệt phá thành công 2 đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy 'khủng' từ Campuchia về TPHCM để tiêu thụ. Công an bắt 12 đối tượng, thu giữ hơn 25 kg ma túy các loại và nhiều tang vật khác.

Một đối tượng cùng tang vật lúc bị bắt

Một đối tượng cùng tang vật lúc bị bắt

Ngày 2-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá thành công 2 đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy “khủng” từ Campuchia về TPHCM để tiêu thụ.

Theo đó, qua công tác điều tra nắm địa bàn, trinh sát công an phát hiện 1 đường dây ma túy vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy “khủng” do đối tượng Mai Thị Hương cầm đầu. Đi sâu điều tra, công an xác định Hương nhiều lần cùng đồng bọn vận chuyển lượng lớn ma túy các loại từ Campuchia về TPHCM để bán cho các đầu nậu.

Trong 2 ngày 16 và ngày 17-9, nhiều tổ trinh sát công an đã ập vào nhiều địa điểm bắt giữ Hương cùng nhóm đồng bọn là Huỳnh Tấn Thanh, Phạm Hạo An, Dương Hữu Thiện. Khám xét nơi ở, công an thu khoảng 12,45 kg ma túy các loại gồm: 2.300 viên thuốc lắc, 10,3kg Ketamin, 1,1kg ma túy đá và 100 triệu đồng cùng nhiều công cụ phương tiện khác.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, các đối tượng vận chuyển ma túy từ Campuchia qua khu vực tỉnh An Giang về TPHCM để tiêu thụ. Hương nhiều lần tổ chức cho đồng bọn vận chuyển ma túy từ Campuchia về TPHCM.

Lượng lớn ma túy bị thu giữ

Đến ngày 21 và ngày 22-9, trinh sát PC04 cũng đã triệt phá thành công đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia do Nguyễn Thành Phát cầm đầu. Công an bắt giữ Phát cùng 7 đối tượng gồm: Nguyễn Phước Thịnh, Trần Văn Trung, Lê Tuấn Bình, Lê Tuấn Anh, Nguyễn Minh Phú, Trần Nguyễn Hoàng Tú, Huỳnh Chánh Hùng.

Tang vật thu giữ khoảng 13,3kg ma túy tổng hợp (trong đó có 6,3kg Ketamin). Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, các đối tượng vận chuyển ma túy bằng cách giấu vào trong lốc máy ô tô, sau đó gửi qua đường xe khách từ Campuchia để đưa về TPHCM tiêu thụ.

Hiện cả 2 vụ án đang được điều tra mở rộng.

CHÍ THẠCH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/cong-an-tphcm-triet-pha-2-duong-day-ma-tuy-khung-thu-hon-25kg-620243.html