Công an TPHCM thông tin vụ thi thể đứt lìa đầu tại chung cư ở Quận 7

Công an TPHCM cho biết, bước đầu xác định nạn nhân chết vì đa chấn thương và bị các vật thông gió của chung cư làm đứt đầu.

Liên quan đến vụ thi thể đứt lìa đầu được phát hiện tại một chung cư ở Quận 7, Công an TPHCM cho biết, bước đầu xác định nạn nhân chết vì đa chấn thương, và bị các vật thông gió của chung cư làm đứt đầu.

Hiện trường phát hiện thi thể đứt lìa đầu.

Hiện trường phát hiện thi thể đứt lìa đầu.

Danh tính nạn nhân được xác định là bà N.T.A.T. (33 tuổi) cư trú tại Block B, chung cư H.A.T.B thuộc phường Tân Hưng, Quận 7. Công an nhận định nạn nhân có dấu hiệu bị trầm cảm và có ý định tự tử trước khi xảy ra vụ việc.

Bước đầu xác định nạn nhân chết do đa chấn thương vì va đập mạnh, các vật thông gió của chung cư làm đứt đầu.

Block B chung cư H.A.T.B nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, đầu giờ chiều 8/11, một số người dân sinh sống ở Block B, chung cư H.A.T.B phát hiện một thi thể nữ giới đứt lìa đầu bị mắc kẹt ở khu vực giếng trời tầng 3 của chung cư này. Phần đầu của nạn nhân nằm cách thi thể khoảng vài mét.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc./.

Tỷ Huỳnh/VOV-HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/cong-an-tphcm-thong-tin-vu-thi-the-dut-lia-dau-tai-chung-cu-o-quan-7-816535.vov