Công an TPHCM: Ngăn chặn nhiều nhóm tổ chức đua xe trái phép

Thời gian gần đây, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TPHCM (CATP) cùng một số đơn vị nghiệp vụ CATP ngăn chặn kịp thời nhiều nhóm thanh thiếu niên (TTN) tổ chức đua xe trái phép trên địa bàn. Mới đây nhất, đêm 10 rạng sáng 11-4 Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (CSGT ĐB-ĐS) - CATP vừa phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm TTN tổ chức hẹn nhau trên mạng 'dợt xe, biểu diễn' và đua trái phép trong khu vực.

Hẹn nhau trên mạng tổ chức đua xe trái phép

Khoảng 22 giờ ngày 10-4, tổ tuần tra của Trạm CSGT Đa Phước, Phòng CSGT ĐB-ĐS CATP làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn gần giao lộ Phạm Hùng, huyện Bình Chánh, TPHCM phát hiện 1 nhóm TTN (khoảng 20 người) đi trên các xe máy độ chế nẹt pô có dấu hiệu chuẩn bị đua. Thấy các chiến sĩ CSGT, nhóm "quái xế" vội tăng ga bỏ chạy. Quá trình truy đuổi, các anh bắt được Nguyễn Ngọc S. (SN 2005, ngụ Q7) cùng phương tiện.

Tại cơ quan CA, S. khai cùng nhóm TTN hẹn nhau qua mạng xã hội Facebook để đua xe và bị bắt trước khi kịp thực hiện. Cùng thời điểm, Đội CSGT Nam Sài Gòn tuần tra ở khu vực cầu Phú Mỹ, Q7 phát hiện 1 nhóm TTN đi trên các xe độ chế. Truy đuổi tới cầu Phú Xuân, huyện Nhà Bè, các anh chặn được một số đối tượng cùng xe "cọp". Qua làm việc, Đ.D (SN 2002) khai được bạn rủ đi xem "bão" thông qua mạng xã hội (MXH) Facebook trên các nhóm kín.

Nhóm quái xế đua xe trên tuyến cao tốc ngày 19-3

Nhóm quái xế đua xe trên tuyến cao tốc ngày 19-3

Trước đó, ngày 6-4, Bộ CA đã chỉ đạo Cục CSGT, lãnh đạo CA các tỉnh thành khẩn trương điều tra, giải quyết các vụ việc liên quan đến hành vi đua xe trái phép; áp dụng thủ tục rút gọn để phối hợp với viện kiểm sát, tòa án nhanh chóng đưa ra truy tố, xét xử nghiêm các đối tượng tổ chức, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng (TTCC); xét xử lưu động ngay tại địa bàn một số vụ điển hình nhằm răn đe, giáo dục chung.

Bên cạnh đó, Bộ CA cũng yêu cầu lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang, thường xuyên, đột xuất, tuần tra cơ động trên các tuyến đường hoặc dừng kiểm soát ở những khu vực trọng điểm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý ngay từ đầu khi có biểu hiện tụ tập, gây rối TTCC, tổ chức, cổ vũ đua xe trái phép...

Rà soát các điểm có dấu hiệu "độ" xe cho quái xế

Lãnh đạo CATP cho biết, đơn vị nào phụ trách ở tuyến đường, khu vực để xảy ra tình trạng TTN tụ tập đua xe gây rối an ninh trật tự thì lãnh đạo đơn vị đó phải chịu trách nhiệm. Phòng CSGT ĐB-ĐS CATP cho biết, trên địa bàn thành phố (TP) vẫn còn diễn ra tình trạng một số nhóm TTN lợi dụng các khu vực tiếp giáp địa bàn quản lý, sử dụng MXH tạo các nhóm kín hẹn nhau "dợt xe, biểu diễn" trên đường. Thời gian, địa điểm được các đối tượng thường xuyên thay đổi, có sự phân công cảnh giới lực lượng chức năng. Không thấy CSGT hoặc các lực lượng khác theo dõi xử lý, các thành viên sẽ nhanh chóng báo trên "nhóm kín" để đến điểm hẹn "dợt xe, biểu diễn", sau đó nhanh chóng rút đi. Các đối tượng thường chọn những điểm xa trụ sở đơn vị chức năng, tiếp giáp địa bàn, đồng thời lợi dụng triệt để MXH, gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình theo dõi, xử lý.

Nguyễn Ngọc S. tại cơ quan công an

Thời gian tới, các lực lượng chức năng của CATP sẽ tiếp tục đẩy mạnh biện pháp nghiệp vụ trong xử lý tình trạng TTN tụ tập gây rối TTCC như: phối hợp chính quyền địa phương rà soát các điểm sửa môtô, xe máy có dấu hiệu "độ” xe để tuyên truyền nhắc nhở và cho làm cam kết không "độ” xe; tuyên truyền pháp luật cho các đối tượng TTN có biểu hiện đi "độ”, tham gia các hoạt động tụ tập cổ vũ đua xe...

Tiếp tục phối hợp với Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự trong tổ chức hóa trang mật phục, kịp thời phát hiện, kiểm tra, xử lý các đối tượng TTN điều khiển xe "độ”, xe không có bộ phận giảm thanh, pô nổ to... có biểu hiện tụ tập, lưu thông thành đoàn, gây rối TTCC, đối tượng nghi hoạt động tội phạm.

Phòng CSGT ĐB-ĐS CATP đề nghị người dân tuyên truyền, nhắc nhở người thân, đặc biệt là các TTN, không thay đổi kết cấu, nhãn hiệu, màu sơn, "độ” xe, tham gia tụ tập, cổ vũ các nhóm TTN đua xe, lạng lách đánh võng, gây rối TTCC. Thông tin cho các chính quyền địa phương, CA gần nhất khi phát hiện các điểm sửa chữa có dấu hiệu "độ” xe hoặc nhóm TTN có dấu hiệu sử dụng xe "độ”, lưu thông thành đoàn, tụ tập để "dợt xe, biểu diễn"... hoặc gọi về số điện thoại đường dây nóng của phòng: 0994.67.67.67, 069.3187.521 để CSGT có biện pháp xử lý.

Tình trạng đua xe tăng đột biến

Chiều 28-3, gần 100 quái xế trên các xe "độ”, còn gọi xe "cọp", từ nhiều ngả đường đổ về tuyến Tô Ký, đoạn giáp ranh giữa xã Trung Chánh và xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TPHCM gây rối TTCC. Thời điểm trên, từng cặp quái xế lần lượt dàn hàng ngang so kè tốc độ, phóng bạt mạng, bốc đầu, nẹt pô inh ỏi khiến nhiều người đi đường hoảng hốt. Sau màn "biểu diễn" chừng 30 phút, nhóm này tỏa ra nhiều tuyến đường "lặn" mất tăm. Người dân địa phương cho biết, sau khi đường Tô Ký được nâng cấp và mở rộng thì ở đây thường xuyên xảy ra tình trạng TTN tụ tập chạy xe gây rối khiến dư luận bức xúc.

Đ.D cùng phương tiện tại hiện trường

Trước đó, rạng sáng 19-3, hàng trăm quái xế cưỡi trên các xe máy độ chế tụ tập ở đoạn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, TP.Thủ Đức (TPHCM) chặn làn đường trước các ôtô, xe container. Sau đó, nhiều TTN chạy xe máy độ chế, thay đổi kết cấu nâng cấp tốc độ lao nhanh trên đường, nẹt pô inh ỏi khiến nhiều người tỉnh giấc. Các "xe cọp" nhả khói mù mịt cả tuyến; dưới những ánh đèn chưa đủ sáng, các "nài" vẫn đá hết số, tăng hết ga bất chấp nguy hiểm. Phía sau, các ôtô tải, xe container rú còi inh ỏi nhưng bất lực trước đám đông quá khích, đành trở thành "khán giả bất đắc dĩ” của nhóm "bão đêm". Sau khoảng 30 phút quậy nát tuyến này, nhóm quái xế rú ga chia thành nhiều tốp nhỏ tản ra nhiều hướng vào các đường hẻm... lặn mất!

Chiều 12-3, một nhóm TTN (khoảng 30 người) trên các xe máy độ chế từ nhiều hướng tới đại lộ Vòng Cung, TP.Thủ Đức (TPHCM), sau đó "thể hiện bản lĩnh" bằng những màn bốc đầu xe trên đường, vòng qua vòng lại trên tuyến này với tốc độ cao. Nhiều người dân hóng mát, đi bộ, thả diều tại đây vội dạt vào lề đường để đảm bảo an toàn. Một lúc sau, nhiều quái xế bốc đầu xe, chạy bằng 1 bánh 1 tay hay vừa bốc đầu xe vừa cầm điện thoại chụp ảnh, dù thời điểm này có nhiều người dân tản bộ tại đây.

Rạng sáng 5 và ngày 6-12-2020, hàng ngàn quái xế tổ chức đua xe ở khu vực Suối Tiên, P.Tân Phú (Q9 cũ), TP.Thủ Đức và đường Trần Văn Giàu, gần cầu Xáng, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TPHCM. Điều đáng nói, khu vực Suối Tiên đoạn Quốc lộ 1, P.Tân Phú, nơi nhóm quái xế tụ họp để "quậy" trước khi đua chỉ cách trụ sở Đội CSGT Rạch Chiếc chừng vài trăm mét, gây náo loạn tại đây.

Thời gian gần đây, trên các tuyến đường một số tỉnh thành lân cận như: Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu..., tình trạng quái xế tổ chức đua xe cũng diễn ra thường xuyên gây bức xúc trong người dân.

Minh Hùng - Minh Thành

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/giao-thong-24h/ngan-chan-nhieu-nhom-thanh-thieu-nien-to-chuc-dua-xe-trai-phep_110294.html