Công an TPHCM khen thưởng các tập thể, cá nhân phá chuyên án ma túy quy mô lớn

Sáng nay (8-11), Công an TPHCM tổ chức trao khen thưởng đến các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tại Công an Quận 8.

Đến dự buổi trao khen thưởng có Thiếu tướng Lê Hồng Nam – Giám đốc CATP; Đại tá Mai Hoàng – Phó Giám đốc CATP; ông Võ Ngọc Quốc Thuận - Bí thư Quận ủy Quận 8; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ CATP, Công an Quận 8 và các phường trên địa bàn.

Quán triệt mệnh lệnh chỉ đạo của Đại tướng Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an: “Đánh cả đường dây, không đánh khúc giữa, bắt được đối tượng cầm đầu”, trong thời gian qua CATP liên tiếp triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ đối tượng chủ mưu, cầm đầu, thu giữ số lượng đặc biệt lớn. Nhờ vậy, CATP đã ngăn chặn kịp thời hàng trăm kg ma túy các loại thẩm lậu ra ngoài xa hội.

Lãnh đạo Công an TPHCM và các đại biểu tham dự buổi trao thưởng.

Lãnh đạo Công an TPHCM và các đại biểu tham dự buổi trao thưởng.

Trong đó có 03 chuyên án nổi bật nhất mới được lực lượng Công an TPHCM phối hợp cùng các đơn vị bóc gỡ, triệt phá. Cụ thể, ngày 13-9-2022, CATP phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia theo tuyến Tây Nam (qua tỉnh Long An) về TPHCM tiêu thụ do đối tượng Nguyễn Anh Bảo Quốc (SN 1972, thường trú phường Tân Quý, quận Tân Phú) cầm đầu và đồng bọn, thu giữ 69,6kg ma túy các loại.

Ngày 16-9-2022, CATP chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về TPHCM tiêu thụ, bắt giữ đối tượng Trương Thị Mai (SN 1997, thường trú tại phường Cầu Kho, Quận 1) và đồng bọn. Quá trình điều tra mở rộng, CATP phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an tỉnh Bình Định và các đơn vị nghiệp vụ truy bắt đối tượng cầm đầu là Chu Bá Trung và đối tượng Nguyễn Vũ Khải Hoàng khi đang lẩn trốn. Trong đường dây này công an bắt giữ tổng cộng 09 đối tượng và thu giữ 94,98kg ma túy các loại cùng nhiều tang vật.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Đại tá Mai Hoàng cùng các đồng chí lãnh đạo trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

Mới đây, ngày 05-11-2022, CATP đã chỉ đạo Công an Quận 8 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy do đối tượng Nguyễn Thị Thanh Thảo (tên thường gọi “Thảo bầu”, SN 1977, thường trú tại phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1) và đồng bọn thực hiện. Đây là đường dây mua bán trái phép chất ma túy hết sức tinh quái, có sự liên kết chặt chẽ, phân chia nhiệm vụ rõ ràng.

Trong quá trình truy xét, mở rộng vụ án, CATP đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Long An truy bắt được 08 đối tượng liên quan trong đường dây. Đồng thời, Ban chuyên án tiến hành khám xét 07 địa điểm tại TPHCM và tỉnh Đồng Nai, thu giữ 29 bánh heroin, khoảng 50g ketamine, 74 viên thuốc lắc và nhiều tang vật có liên quan khác.

Ban chuyên án khám xét nhà đối tượng Nguyễn Thị Thanh Thảo trong một con hẻm ở đường Cây Sung (Phường 14, Quận 8), thu giữ nhiều tang vật.

Phát biểu tại buổi trao khen thưởng, Thiếu tướng Lê Hồng Nam ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Ban chuyên án trong thời gian qua, TPHCM là một trong những địa bàn mà nhiều đối tượng tội phạm chọn làm nơi thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cáo của các cán bộ chiến sĩ CATP trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân. Mỗi cán bộ chiến sĩ CATP phải có sự kiên trì, bền bỉ, linh hoạt... để góp phần vào thành công của các chuyên án.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam – Giám đốc CATP phát biểu tại buổi trao thưởng.

“Thành tích của các đồng chí đã góp phần bảo vệ an toàn xã hội, giữ vững bình yên trên địa bàn TP và tạo dư luận tốt, góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của lực lượng Công an TPHCM trong quần chúng nhân dân đối với công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm”, Thiếu tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh.

Phù Sa - Sơn Khải

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/cong-an-tpchm-trao-thuong-cac-tap-the-ca-nhan-trong-chuyen-an-ma-tuy_139522.html