Công an TPHCM: Bắt 'nóng' nhiều nhóm cướp giật

Cướp giật có phương tiện gây án trong nhiều tình huống khác nhau, nhưng phần lớn đều bị công an, nạn nhân hoặc người dân ở TPHCM bắt giữ. Gần Tết Nguyên đán, người dân cần hết sức thận trọng, tránh các tình huống trở thành 'mồi' của các đối tượng cướp giật có phương tiện.

SA LƯỚI NGAY SAU KHI GÂY ÁN

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Tân Sửu 2021, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm (HSĐN) Công an Q.Tân Phú tổ chức tuần tra, kết hợp với mật phục trên nhiều tuyến đường theo chương trình kế hoạch của Công an TPHCM và Công an quận. Trên từng cung đường hay các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự đều có các chiến sĩ công an âm thầm hóa trang làm nhiệm vụ, sẵn sàng truy bắt tội phạm.

Anh Nguyễn Tân Trọng (SN 1974, ngụ Q.Tân Phú) đi bộ trên đường Bờ Bao Tân Thắng (P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú) và sử dụng điện thoại di động (ĐTDĐ) Samsung, bị Sử Trường Phong (SN 1997, ngụ cùng quận) điều khiển xe Exciter BS: 59F1-211.35, chở Khai Trương chạy tới ép sát, giật máy lúc 18 giờ 45 ngày 9-1-2021. Cú ra tay bất ngờ của chúng khiến nạn nhân không kịp phản ứng nên bị mất điện thoại. Đang trên đường tuần tra, tổ trinh sát HSĐN Công an Q.Tân Phú truy đuổi đến đường CN1 (P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú) thì bắt được Phong, còn kẻ ngồi sau tẩu thoát. Công an Q.Tân Phú đang tiếp tục truy bắt gã đồng bọn.

Hai đối tượng cướp giật hụt túi xách ở Q.Tân Phú, bị người dân bắt giao công an

Hai đối tượng cướp giật hụt túi xách ở Q.Tân Phú, bị người dân bắt giao công an

Lưu thông đến đường Phan Huy Ích lúc 21 giờ ngày 10-1-2020, các anh Nguyễn Văn Minh Tiến, Nguyễn Đình Hạnh phát hiện 2 thanh niên đi chung xe máy có biểu hiện bất minh nên theo sát. Các đối tượng lưu thông loanh quanh khu vực phường 12 (Q.Gò Vấp) và phường 15 (Q.Tân Bình) khoảng 30 phút, sau đó phóng xe ra hướng đường Trường Chinh. Tại đường Tây Thạnh và đường Lê Trọng Tấn, chúng thấy 2 người đàn ông đi chung xe máy, người ngồi sau đeo túi xách nên áp sát giật tài sản. Nạn nhân kịp phản ứng nên đối tượng giật túi xách bất thành và tăng tốc bỏ chạy.

Lúc này, hai anh Tiến và Hạnh tăng tốc đuổi theo. Thấy có người truy đuổi, các đối tượng dùng bình xịt hơi cay chống trả quyết liệt nhằm cản bước, gây nguy hiểm đối với người truy đuổi. Sau gần 5km bám đuổi không ngừng, các anh Tiến và Hạnh cùng một số người dân bắt được 2 đối tượng, thu phương tiện là xe Yamaha BS: 59G2-131.78, giao CAP Tây Thạnh xử lý. Tại trụ sở công an, các đối tượng khai tên Nguyễn Quốc D. và Võ Thành T. (cùng SN 2004, ngụ H.Hóc Môn).

Ngồi trong ôtô đậu tại đường Nguyễn Kiệm (P4Q.Phú Nhuận) lúc 5 giờ 30 ngày 9-1-2021, anh Nguyễn Công Tú (SN 1985, ngụ Q.Thủ Đức) lấy ĐTDĐ Samsung A51 ra sử dụng thì bị Nguyễn Thanh Vũ (SN 1986, ngụ Q.Gò Vấp) đi bộ đến giật rồi leo lên xe máy của gã đồng bọn đang chờ sẵn cùng tẩu thoát. Anh Vũ lái ôtô đuổi theo, đến đường Phạm Văn Đồng (P1Q.Gò Vấp) thì bắt được Vũ giao công an xử lý. Công an Q.Gò Vấp đang truy bắt đối tượng còn lại.

HIỂM HỌA KHÔN LƯỜNG TỪ CƯỚP GIẬT

Dịp cuối năm, các đối tượng hình sự thường tăng cường hoạt động. Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 hoành hành khắp thế giới, kinh tế nhiều quốc gia, trong đó có nước ta cũng chịu tác động không nhỏ, làm lượng người thất nghiệp, không có thu nhập, thu nhập thấp gia tăng, kéo theo các phát sinh về tội phạm và an ninh trật tự. Chưa kể một bộ phận thanh thiếu niên với bản chất lười lao động, thích đua đòi, nghiện ma túy, đã bất chấp nguy hiểm, liều lĩnh thực hiện các hành vi phạm pháp, như: cướp giật, cướp giật có phương tiện... Hành vi của các đối tượng cướp giật có phương tiện không chỉ chiếm đoạt tài sản của nhiều người, mà còn gây nguy hiểm đến sức khỏe, sinh mạng của không ít nạn nhân.

Điều khiển xe máy đến đường Kinh Dương Vương (P12Q6) lúc 14 giờ 45 ngày 9-1-2021, bà Mã Thị H.Đ (SN 1969, ngụ Q6) bị 2 thanh niên đi chung xe máy chạy cùng chiều kè sát, giật túi xách mà bà móc trên phương tiện. Cú giật mạnh của chúng khiến xe bà Đ. chao đảo, ngã xuống đường khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ. Hai tên cướp giật tăng tốc bỏ chạy về hướng vòng xoay Phú Lâm, mang theo túi xách vừa chiếm đoạt.

Tang vật bị thu giữ

Chứng kiến cảnh cướp giật quá nguy hiểm, người dân xung quanh và quần chúng đi đường nhanh chóng hỗ trợ, đưa nạn nhân vào Bệnh viện Triều An cấp cứu, đồng thời báo tin cho Công an phường xử lý vụ việc. Theo chẩn đoán của bác sĩ, bà Đ. bị tụ máu màng cứng bán cầu phải, dập não trái và thái dương phải. Con trai bà Đ. cho biết, trong túi xách của mẹ anh có 1 ĐTDĐ và số tiền không rõ bao nhiêu. Công an Q6 đang khẩn trương điều tra, truy bắt 2 đối tượng cướp giật nguy hiểm trên.

Trường hợp bị cướp giật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nạn nhân như bà Đ. thỉnh thoảng vẫn xảy ra, do đó người dân cần tăng cường đề phòng. Năm hết Tết đến, ai cũng tất bật, vội vàng làm nhiều việc, chưa kể có nhiều giao dịch, mua bán nên mang theo lượng tiền, tài sản không ít. Vì thế, mọi người phải hết sức cảnh giác với nạn cướp giật khi dừng, mở cốp xe máy, xuống taxi, đeo túi xách khi qua đường hay lúc đi bộ trên vỉa hè, sử dụng ĐTDĐ...

Trường hợp bị cướp giật của bà Nguyễn Thị Ngọc M. (SN 1966, tạm trú Q.Tân Phú) là một minh chứng. Bà M. được chồng chở đến quán cơm C.H trên Đường số 6 (P.An Lạc, Q.Bình Tân) lúc 12 giờ ngày 3-1-2021. Khi bà vừa xuống xe máy, bị một đối tượng đi xe Exciter áp sát, giật túi xách (trong có 150 triệu đồng, thẻ ATM, giấy CMND, giấy phép lái xe, 2 ĐTDĐ Samsung trị giá khoảng 6 triệu đồng) rồi tẩu thoát. Hành động chớp nhoáng của đối tượng khiến vợ chồng nạn nhân cùng những người xung quanh không kịp phản ứng. Vụ việc đang được Công an Q.Bình Tân khẩn trương truy xét.

Cúc Phương

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/bat-nong-nhieu-nhom-cuop-giat_105888.html