Công an TP.Thủ Đức một ngày khám phá 3 vụ án

Chỉ trong một ngày, lực lượng cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Đức (TPHCM) liên tiếp khám phá 3 vụ án hình sự (2 vụ trộm cắp, 1 vụ cướp giật tài sản). Trong đó, có một vụ cảnh sát đặc nhiệm theo dõi, bắt quả tang đối tượng đột nhập vào Công ty giải trí FAP TV để trộm xe máy. Khi bị phát giác, các đối tượng dùng dao chống trả quyết liệt nên cảnh sát hình sự đã nổ nhiều phát súng mới khống chế được chúng.

Trưa 9-3, bà Herrmann N.K (quốc tịch Mỹ) đi bộ trên đường Nguyễn Duy Hiệu (P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức) thì bất ngờ bị một đối tượng chạy Exciter cướp giật túi xách (trong có 1 ĐTDĐ Samsung A11, gần 2 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân). Nạn nhân đã đến công an địa phương trình báo sự việc.

Lãnh đạo Công an TP.Thủ Đức chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) phối hợp với Công an P.Thảo Điền điều tra, bắt bằng được tên cướp. Lực lượng công an trích xuất hàng loạt camera an ninh tại khu vực P.Thảo Điền để truy tìm dấu vết. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, đến tối cùng ngày, lực lượng điều tra xác định được kẻ gây án là Trần Hồng Sĩ (SN 1995, ngụ xã Thạnh Yên A, huyện U Minh Thượng, Kiên Giang). Gã đang trên đường tẩu thoát về quê.

Đối tượng trộm xe trong Công ty giải trí FAP TV bị 2 cảnh sát hình sự bắt quả tang

Đối tượng trộm xe trong Công ty giải trí FAP TV bị 2 cảnh sát hình sự bắt quả tang

Ngay lập tức, Công an TP.Thủ Đức cử một tổ công tác lên đường đến Kiên Giang để bắt đối tượng. Rạng sáng hôm sau, trinh sát có mặt tại Kiên Giang, phối hợp với các đồng nghiệp địa phương vây ráp căn phòng trọ, bắt Sĩ, kịp thời thu hồi tang vật. Do vụ cướp giật này nạn nhân là người nước ngoài nên sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức đã bàn giao vụ án cho Phòng CSHS Công an TPHCM thụ lý theo thẩm quyền.

Tang vật được công an thu giữ

Điều bất ngờ là sau khi di lý Sĩ về đến TPHCM, lúc 13 giờ cùng ngày, tổ tuần tra Đội CSHS Công an TP.Thủ Đức đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Nguyễn Cơ Thạch (P.An Lợi Đông, TP.Thủ Đức), phát hiện Nguyễn Quang Hưng (SN 1979, ngụ P15Q11) và Phạm Bá Khang (SN 1992, ngụ Q.Tân Bình) chở nhau bằng xe máy BS: 86N1-259.98 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Nhận ra cảnh sát hình sự, các đối tượng "có tật giật mình", vứt xe và bao đoản (dụng cụ bẻ khóa xe máy), bỏ chạy bộ tẩu thoát nhưng bất thành.

Tại cơ quan công an, với bằng chứng không thể chối cãi, 2 đối tượng trên khai nhận chỉ trong buổi sáng hôm đó đã gây ra 2 vụ trộm xe máy: xe Future BS: 71B3-939.37 tại chung cư Tropic Garden ở P.Thảo Điền; xe Future BS: 71B3-680.82 trước công viên chung cư Newcity (P.An Khánh, TP.Thủ Đức). Hai phương tiện được chúng đem về một chung cư ở Q.Bình Thạnh cất giấu, chờ đem đi tiêu thụ. Sau đó, chúng tiếp tục đi tìm xe máy sơ hở để trộm cắp thì bị bắt.

Phạm Bá Khang

Trần Hồng Sĩ

Nguyễn Quang Hưng

Đến 17 giờ 15 cùng ngày, trong lúc đại úy Nguyễn Văn Hiếu và thượng úy Nguyễn Ngọc Hoài Giang (Đội CSHS Công an TP.Thủ Đức) đang cùng tổ công tác đưa Hưng và Khang đến hiện trường để xác định vị trí gây án thì phát hiện tại ngã ba Quốc Hương - Xuân Thủy (P.Thảo Điền) có 2 đối tượng nghi vấn khác chở nhau bằng xe máy BS: 51F3-6092. Quan sát thấy 2 thanh niên này nhiều khả năng đang tìm tài sản để trộm cắp nên các anh xin tách tổ làm việc để theo dõi.

Đúng như dự đoán, sau 30 phút đeo bám, các đối tượng tình nghi băng qua nhiều tuyến đường khắp khu dân cư ở P.Thảo Điền, khi đến Công ty giải trí FAP TV trên đường Nguyễn Văn Hưởng, tên ngồi sau xuống xe, đi vào trong, tên còn lại đứng bên ngoài cổng chờ. Khoảng 3 phút sau, đối tượng từ trong dắt ra xe Winner BS: 92E1-459.43 rồi nổ máy chạy đi cùng đồng bọn.

Thượng úy Giang điều khiển xe chở đại úy Hiếu bám theo, đến trước nhà số 121 Nguyễn Văn Hưởng thì ép được xe đối tượng vào lề. Bị ngã xe, tên ngồi sau bỏ chạy bộ thì đồng chí Hiếu xuống xe đuổi theo, còn anh Giang lái xe đuổi theo tên còn lại. Đối tượng chạy bộ về hướng cầu Ông Hóa thì anh Hiếu đuổi kịp.

Tên trộm manh động rút dao chống trả quyết liệt để thoát thân nên anh Hiếu đã nổ 4 phát súng chỉ thiên nhằm cảnh cáo, để khống chế. Tên còn lại cũng bị anh Giang bắt giữ. Tại trụ sở công an, các đối tượng khai tên Bùi Quý Lãm (SN 1984, ngụ xã Gia Tân, H.Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) và Huỳnh Phước Nguyên (SN 1988, ngụ TP.Nha Trang, Khánh Hòa).

Hiện các vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Minh Thắng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/mot-ngay-kham-pha-3-vu-an_108767.html