Công an TP Tam Kỳ truy nã 2 gã côn đồ

Ngày 8-1, Cơ quan CSĐT CATP Tam Kỳ (Quảng Nam) đã ra lệnh truy nã 2 đối tượng gồm: Nguyễn Lê Văn (1998, trú xã Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) và Phạm Đắc Nam (1997, trú P. An Mỹ, TP Tam Kỳ) về hành vi 'Cố ý thương tích'.

Ngày 8-1, Cơ quan CSĐT CATP Tam Kỳ (Quảng Nam) đã ra lệnh truy nã 2 đối tượng gồm: Nguyễn Lê Văn (1998, trú xã Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) và Phạm Đắc Nam (1997, trú P. An Mỹ, TP Tam Kỳ) về hành vi “Cố ý thương tích”.

CATP Tam Kỳ ra lệnh truy nã Văn và Nam.

CATP Tam Kỳ ra lệnh truy nã Văn và Nam.

Trước đó, sáng 21-12-2020, P.Đ.N. (1997, trú TP Tam Kỳ) dẫn bạn gái đến quán cắt tóc P. trên đường Nguyễn Du (TP Tam Kỳ) làm tóc. Tại đây, N. xảy ra mâu thuẫn với chủ quán và các nhân viên của quán. Sau đó, N. gọi điện thoại cho “đại ca” Hoàng Đình Thắng (1984, biệt danh Thắng Diễm, trú P. An Mỹ, TP Tam Kỳ) dẫn đàn em đến quán “rửa hận” giúp N., trong đó có Nguyễn Lê Văn và Phạm Đắc Nam.

Tại đây, nhóm của Thắng đã hành hung chủ quán, các nhân viên của quán và một người đang hớt tóc gây thương tích. Đáng nói, lúc CATP Tam Kỳ và Phòng CSCĐ CA tỉnh Quảng Nam đến can ngăn, lập biên bản sự việc thì các đối tượng không hợp tác, hơn thế còn manh động lao đến đánh người trước mặt lực lượng CA, đồng thời có những hành động thách thức lực lượng CA làm nhiệm vụ.

Nguyễn Lê Văn và Phạm Đắc Nam.

Sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ, ngày 29-12-2020, CATP Tam Kỳ thực hiện Lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Đình Thắng, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án và bị can, tạm giam đối tượng Hoàng Đình Thắng 3 tháng để tiếp tục điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích”. Hay tin “đại ca” Thắng bị bắt, Nguyễn Lê Văn và Phạm Đắc Nam đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Qua đây, CATP Tam Kỳ thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt, giải ngay 2 đối tượng trên đến cơ quan CA gần nhất, hoặc gọi báo cho CATP qua sđt: 0986.224.225.

Q.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_237109_cong-an-tp-tam-ky-truy-na-2-ga-con-do.aspx