Công an TP Tam Kỳ triệt phá nhóm tín dụng đen quy mô lớn

Chiều 21-1, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu cùng lãnh đạo CA tỉnh Quảng Nam, UBND TP Tam Kỳ đã đến thăm hỏi, chúc mừng và khen thưởng đột xuất cho CATP Tam Kỳ về thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn. Đặc biệt là chiến công triệt phá băng nhóm tín dụng đen cho vay nặng lãi từ Hải Phòng vào Quảng Nam hoạt động.

Chiều 21-1, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu cùng lãnh đạo CA tỉnh Quảng Nam, UBND TP Tam Kỳ đã đến thăm hỏi, chúc mừng và khen thưởng đột xuất cho CATP Tam Kỳ về thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn. Đặc biệt là chiến công triệt phá băng nhóm tín dụng đen cho vay nặng lãi từ Hải Phòng vào Quảng Nam hoạt động.

Ông Đinh Văn Thu cùng đại diện lãnh đạo CA tỉnh Quảng Nam chúc mừng và khen thưởng cho CATP Tam Kỳ.

Ông Đinh Văn Thu cùng đại diện lãnh đạo CA tỉnh Quảng Nam chúc mừng và khen thưởng cho CATP Tam Kỳ.

Đại tá Nguyễn Xuân Hùng- Trưởng CATP Tam Kỳ cho biết, qua công tác nắm tình hình, CATP đã phát hiện một nhóm 4 đối tượng từ Hải Phòng và Hà Tĩnh do đối tượng Nguyễn Anh Tiến (1983, trú Q.Hồng Bàng, TP Hải Phòng) cầm đầu xâm nhập vào địa bàn Quảng Nam câu kết móc nối với các đối tượng hình sự, ma túy tại địa phương để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi núp bóng dưới hình thức hộ kinh doanh Huy Phát (địa chỉ tại số 7-Trần Nguyên Hãn, P. An Mỹ, TP. Tam Kỳ). Để thực hiện hành vi phạm tội của mình, các đối tượng tổ chức dán tờ rơi trên các tuyến đường, địa điểm công cộng, khu dân cư có nội dung như: “Alo là có tiền”, “Vay không thế chấp, thủ tục đơn giản, giải ngân trong ngày”;... nhằm quảng cáo cho hoạt động cho vay nặng lãi.

Theo đó, CQĐT CATP Tam Kỳ đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa tụ điểm trên. Sau thời gian theo dõi, nắm bắt quy luật hoạt động, CATP Tam Kỳ tổ chức kiểm tra hành chính phòng trọ của Nguyễn Văn Mạnh (21 tuổi, là nhân viên của Tiến), qua đó phát hiện có 46 bộ hồ sơ thể hiện việc cho vay. Tiếp tục kiểm tra cơ sở kinh doanh Huy Phát, CQĐT phát hiện, thu giữ nhiều hồ sơ, giấy tờ thể hiện việc vay tiền.

Qua đấu tranh với các đối tượng cùng với tài liệu, chứng cứ thu thập được, CQĐT xác định từ tháng 1-2018 đến 6-2018, các đối tượng đã cho 135 người vay với số tiền hơn 6,5 tỷ đồng, lãi suất 182,5%/năm, qua đó số tiền lãi thu về hơn 1,3 tỷ đồng. Qua quá trình củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 7-1, CQĐT CATP Tam Kỳ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can, gồm: Nguyễn Anh Tiến, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Mạnh (19 tuổi, cùng trú TP Hải Phòng) và Đặng Thị Bích Ngọc (26 tuổi, trú H. Phú Ninh, Quảng Nam) về hành vi “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”. Được biết, không chỉ trên địa bàn TP Tam Kỳ, nhóm tín dụng đen này còn vươn vòi bạch tuộc ra nhiều huyện, thị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các địa phương lân cận. Hiện vụ việc đang được CQĐT tiếp tục điều tra, mở rộng.

Bên cạnh đó, CATP Tam Kỳ cũng cho biết thêm, thực hiện Kế hoạch số 1047/KH-CAT-PV01 ngày 15-11-2018 của Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán 2019, CATP Tam Kỳ đã đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Qua đó đã gọi răn đe 48 lượt đối tượng hình sự, ma túy; mở 2 lớp giáo dục pháp luật cho 62 đối tượng hình sự, ma túy; phát hiện bắt 3 vụ 4 đối tượng trộm cắp tài sản; 1 đối tượng có hành vi đốt pháo vào đêm chung kết AFF Cup, thu giữ 12 cây pháo sáng và 13 viên pháo nổ; bắt 1 vụ 4 đối tượng đánh bạc trái phép; bắt xử lý 3 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy...

Lãnh đạo UBND TP Tam Kỳ chúc mừng, khen thưởng CATP Tam Kỳ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu đánh giá cao tinh thần chủ động đấu tranh phòng chống các loại tội phạm của CATP Tam Kỳ nói riêng và CA tỉnh Quảng Nam nói chung. Trong đó việc đấu tranh ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm cho vay nặng lãi tín dụng đen đang có nguy cơ bùng phát. Thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Đinh Văn Thu nhiệt liệt biểu dương về chiến công này và mong rằng các lực lượng Công an tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trình độ và tâm huyết; đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn, xứng đáng với niềm tin yêu của người dân. Với thành tích triệt phá đường dây tín dụng đen trên, ông Đinh Văn Thu đã biểu dương và thưởng nóng 20 triệu đồng; UBND TP Tam Kỳ cũng trao giấy khen và thưởng nóng 10 triệu đồng cho CATP Tam Kỳ.

“Việc triệt phá nhanh các đối tượng tín dụng đen cho vay nặng lãi trên địa bàn Quảng Nam của lực lượng Công an đã khẳng định tinh thần tấn công tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh. Việc tội phạm tín dụng đen hoạt động cho vay nặng lãi là vấn đề hết sức thời sự, triệt phá được các đối tượng này là đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân; bảo vệ người dân tránh tình trạng lâm vào cảnh tan cửa nát nhà vì lãi cắt cổ của loại tội phạm này. Việc triệt xóa vào thời điểm trước Tết Nguyên đán góp phần nhằm đảm bảo ANTT, qua đó tạo niềm tin cho người dân, giúp mọi gia đình yên ổn đón một cái Tết nồng ấm”, Chủ tịch Đinh Văn Thu nhấn mạnh.

TRẦN TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_201482_cong-an-tp-tam-ky-triet-pha-nhom-tin-dung-den-quy-mo-lon.aspx