Công an TP Tam Kỳ tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX

Ngày 18-6, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) tổ chức 'Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025'. Ông Nguyễn Hồng Quang – Bí thư TP Tam Kỳ; ông Bùi Ngọc Ảnh – Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ và Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam tham dự đại hội.

Ngày 18-6, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) tổ chức “Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025”. Ông Nguyễn Hồng Quang – Bí thư TP Tam Kỳ; ông Bùi Ngọc Ảnh – Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ và Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam tham dự đại hội.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng yêu cầu toàn thể lực lượng Công an TP phải phát huy vai trò nồng cốt của lực lượng Công an trong tình hình mới.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng yêu cầu toàn thể lực lượng Công an TP phải phát huy vai trò nồng cốt của lực lượng Công an trong tình hình mới.

Báo cáo tại đại hội, Thượng tá Nguyễn Thành Vân – Phó trưởng Công an TP Tam Kỳ cho hay, TP Tam Kỳ là địa bàn tỉnh lỵ, tập trung nhiều cơ quan hành chính của tỉnh, nơi diễn ra nhiều hoạt động thể thao, sự kiện chính trị, văn hóa lớn, do đó, tình hình an ninh trật tự (ANTT) có nhiều diễn biến phức tạp. Song, với sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên và sâu sắc của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Thành ủy, UBND TP… đơn vị đã nỗ lực, phấn đấu khắc phục những khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an TP Tam Kỳ đã có nhiều bước phát triển mạnh về năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, sức chiến đấu, phát huy vai trò nồng cốt của lực lượng Công an trong công tác tham mưu cho Cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ An ninh quốc gia (ANQG), an toàn xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội của thành phố.

Bí thư Đảng ủy TP Tam Kỳ Nguyễn Hồng Quang phát biểu tại đại hội.

Nhiệm kỳ qua, đơn vị đã điều tra, làm rõ 580 vụ phạm pháp hình sự, gần 300 vụ liên quan đến lĩnh vực kinh tế, chức vụ và môi trường, triệt xóa hơn 100 băng, nhóm tội phạm… Nhờ vậy, những năm qua tình hình ANTT trên địa bàn cơ bản được giữ vững. Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) được Công an TP chú trọng quan tâm, giao đoạn 2017- 2020, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan, đoàn thể và chính quyền địa phương tổ chức “Ngày hội TDBVANTQ”, “Công an lắng nghe ý kiến của Nhân nhân” được đông đảo nhân dân hưởng ứng tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng phong trào hoạt động hiệu quả. Qua đó, nhiều mô hình về ANTT như: “2 giữ về ANTT”, “Tổ dân phòng tự quản”, “Tiếng kẻng đường quê”… không ngừng được nhân rộng và hoạt động hiệu quả.

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách nhân sự đại hội.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Hồng Quang – Bí thư TP Tam Kỳ đánh giá: Nhiệm kỳ qua, lực lượng Công an TP Tam Kỳ luôn chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều chủ trương đúng đắn kịp thời giải quyết những “điểm nóng” trên địa bàn. Công tác phòng chống tội phạm đã có nhiều chuyển biến tích cực, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Phong trào TDBVANTQ được đẩy mạnh, nhiều mô hình phong phú, huy động được sự tham gia tích cực của các hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Nhờ vậy, thế trận trật tự an ninh trên địa bàn từng bước được củng cố, chính trị được giữ vứng ổn định…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Biểu dương những nỗ lực mà lực lượng Công an TP Tam Kỳ đạt được trong nhiệm kỳ qua, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam yêu cầu toàn thể lực lượng Công an TP phải phát huy vai trò nồng cốt của lực lượng Công an trong công tác tham mưu trên lĩnh vực đảm bảo ANTT; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị địa phương xây dựng thế trân an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, phát huy được sức mạnh của nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT…

Ban chấp hành mới ra mắt đại hội.

Tại đại hội, có 119 đại biểu là cán bộ Công an TP Tam Kỳ thống nhất bỏ phiếu bầu 13/15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Công an TP nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, các đại biểu đã thống nhất bầu Thượng tá Phạm Trường Sơn – Trưởng Công an TP Tam Kỳ giữ chức Bí thư Đảng ủy.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_226628_cong-an-tp-tam-ky-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-dang-.aspx