Công an TP. Nha Trang: Tấn công mạnh tội phạm trộm cắp

Với tình trạng trộm cắp tài sản trên địa bàn gia tăng, lực lượng Công an TP. Nha Trang đã tăng cường công tác tuần tra, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để vây bắt, xử lý nghiêm các đối tượng…

Theo thống kê, thời gian gần đây, kẻ gian vẫn nhắm đến xe máy để đánh cắp. Điển hình là vụ trộm xảy ra ngày 31-3 ở khóm Quốc Tuấn, phường Phước Tân. Dù đã được xích trước cửa nhà, chiếc xe máy Exciter vẫn bị kẻ gian cắt xích trộm mất. “Hình ảnh camera an ninh ghi lại, có 2 đối tượng lẻn tới khu vực này gây ra vụ trộm. Để tránh camera an ninh nhận diện, chúng đội mũ, đeo khẩu trang”, một cán bộ điều tra thông tin.

 Các đối tượng (từ trái qua): Quang, Chính và Hải vừa sa lưới pháp luật.

Các đối tượng (từ trái qua): Quang, Chính và Hải vừa sa lưới pháp luật.

Trước tình hình các vụ trộm cắp tài sản liên tiếp xảy ra, từ đầu tháng 4, lãnh đạo Công an TP. Nha Trang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương, chủ công là Đội Cảnh sát hình sự tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn; sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để vây bắt các đối tượng vi phạm pháp luật. Công an thành phố cũng lên danh sách các đối tượng có tiền án, tiền sự để gọi hỏi, răn đe.

Các biện pháp công tác này đã phát huy tác dụng khi liên tiếp các đối tượng trộm cắp cộm cán phải tra tay vào còng. Lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự dẫn chứng, khoảng 4 giờ ngày 17-4, khi tổ công tác của đơn vị tuần tra tại khu vực Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang thì phát hiện một đối tượng khả nghi bên ngoài một dãy nhà trọ. Ngay lập tức đối tượng bị khống chế, chỉ sau đó ít phút, đồng bọn của tên này dắt chiếc xe máy trộm trong dãy nhà trọ ra ngoài cũng bị vây bắt cùng tang vật. Tại cơ quan điều tra, danh tính 2 đối tượng nhanh chóng được làm rõ. Đó là Nguyễn Hữu Chính (sinh năm 1984, trú huyện Diên Khánh) và Nguyễn Ngọc Hải (sinh năm 1988, trú xã Vĩnh Phương, Nha Trang). Tại cơ quan điều tra, bước đầu hai nghi phạm khai, do không có tiền chơi game bắn cá nên đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Các cán bộ điều tra nhận định, đây là 2 đối tượng đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn.

Trước đó, lực lượng Công an xã Vĩnh Thạnh cũng đã vây bắt thành công 1 nghi phạm cộm cán khác. Đó là Đàm Hữu Quang (sinh năm 1985, trú xã Diên Lạc, Diên Khánh) xuống Nha Trang thuê nhà trọ ở xã Vĩnh Thái để hành nghề trộm cắp. Rạng sáng 17-4, Quang chạy xe máy kiểu dáng Sirius đến khu vực tổ 3 Phú Trung, xã Vĩnh Thạnh, đột nhập nhà dân lấy trộm 1 lồng chim họa mi. Khi Quang vừa rời khỏi hiện trường một đoạn thì gặp ngay tổ tuần tra Công an xã Vĩnh Thạnh cùng các thành viên Đội Hiệp sĩ Nha Trang. Đối tượng định tháo chạy nhưng không thành công. Tiến hành xác minh, chiếc xe máy mà đối tượng sử dụng là tài sản y trộm được vào tháng 4-2019. Hôm đó, Quang lẻn vào dãy nhà trọ ở xã Vĩnh Thái, dùng đoản phá khóa, lấy trộm được xe Sirius. Sau đó, Quang chạy về nhà trọ mở cốp xe thì thấy có 4 triệu đồng bên trong một ví da. Lực lượng công an đã thu giữ bộ đồ nghề được Quang dùng để gây ra các vụ phá khóa, đột nhập nhà dân hay phá ổ khóa xe máy.

Theo lãnh đạo Công an TP. Nha Trang, từ đầu tháng 4 đến nay đã có hơn 10 nghi phạm chuyên hành nghề trộm cắp bị bắt. Để ngăn chặn loại hình tội phạm này, người dân cần phối hợp với lực lượng công an, nhất là trong khâu phòng ngừa, tố giác tội phạm.

Thành Long

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/201904/cong-an-tp-nha-trang-tan-cong-manh-toi-pham-trom-cap-8112012/