Công an TP Hồ Chí Minh truy tìm một nghi can người Hàn Quốc

Liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể không nguyên vẹn được giấu trong vali xảy ra trên địa bàn quận 7 (TP Hồ Chí Minh), Công an TP Hồ Chí Minh đã phát đi thông báo truy tìm nghi can người Hàn Quốc.

Hiện trường được lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt vào tối 27/11. Ảnh: CTV

Hiện trường được lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt vào tối 27/11. Ảnh: CTV

Ngày 28/11, Công an quận 7 vẫn đang phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh điều tra vụ việc phát hiện một thi thể không nguyên vẹn được giấu trong vali tại đường số 3, phường Tân Hưng (quận 7) vào tối 27/11.

Qua xác minh, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7 xác định đối tượng liên quan trong vụ án là Jeong In Cheol (quốc tịch Hàn Quốc) và đã phát đi thông báo truy tìm nghi can để phục vụ quá trình điều tra.

Nghi can Jeong In Cheol hiện là giám đốc một công ty và đang cư trú tại chung cư 1-2-4 Garden Plazal Phú Mỹ Hưng (phường Tân Phong, quận 7) và làm việc tại căn nhà trên đường số 3, khu dân cư Him Lam (phường Tân Hưng, quận 7).

Bước đầu, cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi đã xác định nạn nhân là nam giới, khoảng 31 tuổi, người Hàn Quốc, có thể tử vong vào tối 26/11.

Trước đó, người dân phát hiện một thi thể người không nguyên vẹn được giấu trong vali màu hồng, cạnh đó là chiếc cưa và kìm trợ lực trong nhà vệ sinh của căn nhà nằm ở khu dân cư phường Tân Hưng.

Công an quận 7 và Công an TP Hồ Chí Minh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, một đoạn đường số 3 được phong tỏa nghiêm ngặt. Bên trong ngôi nhà, lực lượng công an thực hiện khám nghiệm và thu thập chứng cứ.

Mạnh Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phap-luat/cong-an-tp-ho-chi-minh-truy-tim-mot-nghi-can-nguoi-han-quoc-20201128115550499.htm