Công an TP Hồ Chí Minh chủ động trấn áp và kéo giảm tội phạm

Những ngày cuối năm, nhìn lại kết quả công tác đấu tranh với các loại tội phạm ở thành phố mang tên Bác mới thấy được sự nỗ lực của Công an TP Hồ Chí Minh trong một năm.

Phạm pháp hình sự được hạn chế, kéo giảm, tỷ lệ khám phá án cao, số vụ vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy lớn liên tục được triệt phá, các đối tượng manh nha chống đối do bị giật dây từ các phần tử xấu từ nước ngoài nhanh chóng bị ngăn chặn. Có được kết quả này là một quá trình chiến đấu bền bỉ, mưu trí, khôn khéo của các lực lượng, các đơn vị trong Công an TP Hồ Chí Minh trước những đối tượng gây bất an trong xã hội...

Đây là năm thứ 5, Công an TP Hồ Chí Minh kéo giảm, kiềm chế được các vụ phạm pháp hình sự. Theo báo cáo tổng kết của Công an TP Hồ Chí Minh, năm 2019, TP Hồ Chí Minh xảy ra 4.422 vụ xâm phạm trật tự an toàn xã hội, giảm 351 vụ so với cùng kỳ năm trước, các đơn vị công tác đã khám phá thành công 3.372 vụ (đạt gần 7,7%), triệt phá 709 băng nhóm tội phạm hình sự. Tội phạm ma túy trong năm 2019 vô cùng phức tạp, các tổ chức, đường dân buôn bán, vận chuyển ma túy luôn với số lượng lớn, hoạt động một cách tinh vi, các đối tượng cộm cán trong các đường dây ma túy này hết sức liều lĩnh, manh động, luôn thủ hàng nóng trong người và sẵn sàng chống trả lực lượng công an.

Chỉ trong 1 năm, Công an TP Hồ Chí Minh đã khám phá 1.648 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt gần 4.000 đối tượng, khởi tố 1.436 vụ và 1.882 đối tượng phải đứng trước vành móng ngựa lĩnh án. Số lượng ma túy thu được từ các chuyên án ma túy lên đến hàng tấn, trong đó có 356kg heroin, 1,36 tấn ma túy tổng hợp, 5,8 kg cocain, 40,8 kg cần sa. Thu giữ từ các băng nhóm buôn bán ma túy này 22 khẩu súng các loại, 3 quả lựu đạn và nhiều hung khí khác.

Không chỉ TP Hồ Chí Minh mà nhiều tỉnh thành trên cả nước cho vay nặng lãi, tín dụng đen, đòi nợ theo kiểu xã hội đen đang là vấn nạn. Nhiều nạn nhân vướng vào tín dụng đen mà tán gia bại sản, lẩn trốn, bị các đối tượng truy tìm và khủng bố tinh thần thân nhân những người cho vay nặng lãi bằng cách tạt mắm tôm, tạt sơn, đánh đập.

Năm 2019, dù là các vụ cho vay nặng lãi, tín dụng đen xử lý theo luật dân sự nhưng công an các quận huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã khám phá, triệt phá nhiều băng nhóm cho vay nặng lãi khi chứng cứ được củng cố bởi các dấu hiệu “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.

Công an TP Hồ Chí Minh chủ động, kịp thời xử lý những hành vi gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an TP Hồ Chí Minh chủ động, kịp thời xử lý những hành vi gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Các chuyên án lớn về ma túy, tín dụng đen, xã hội đen hay các vụ lừa đảo qua mạng đều được các lực lượng triển khai công tác, lần theo các dấu vết nhỏ nhất để khám phá. Ngoài hoạt động theo các chuyên án, việc tuần tra kiểm soát công khai đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực, trong đó trong việc trấn áp tội phạm cướp giật tài sản trên đường phố, trộm cắp tài sản đều mang lại hiệu quả nhất định. Hiệu quả từ mô hình tổ công tác 363 đã ngăn chặn được rất nhiều vụ các đối tượng manh nha gây án, ngăn chặn được các đối tượng cướp giật, buôn bán ma túy và giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí, hàng nóng.

Trong hội nghị tổng kết tình hình an ninh trật tự năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Công an TP Hồ Chí Minh, Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, với quyết tâm cao lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh đã giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đóng góp tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố.

Để đảm bảo trật tự an toàn xã hội, CATP tập trung tham mưu UBND thành phố kiện toàn Ban chỉ đạo 138 các cấp triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch về phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tổ chức triển khai, phát động các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm và các loại tội phạm nguy hiểm có tổ chức, băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm có yếu tố nước ngoài; bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát hỗn hợp, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố (tổ công tác 363) tuần tra, phát hiện các dấu hiệu nghi vấn hoạt động phạm tội ngăn chặn từ đầu; tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê và các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” nên năm 2019, tình hình tội phạm đã giảm rõ rệt.

Với thành tích đạt được của Công an TP Hồ Chí Minh trong năm 2019, Đại tướng Tô Lâm -Bộ trưởng Bộ Công an nhận định, Công an TP Hồ Chí Minh đã đạt nhiều thành tích, dấu ấn nổi bật trong công tác giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Việc đảm bảo tốt an ninh trên các lĩnh vực, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn kích động biểu tình, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được triển khai quyết liệt và đạt được nhiều kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt; đấu tranh có hiệu quả với tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ, ma túy, môi trường. đáng được biểu dương.

Trong năm 2020, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị CATP phải sớm nhận diện các nguy cơ, thách thức, khó khăn để từ đó chủ động, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai các phương án, kế hoạch ứng phó, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh trật tự có thể xảy ra ngay từ đầu để người dân TP được sống trong một môi trường an toàn.

Huyền Đức

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/ho-so-interpol/cong-an-tp-ho-chi-minh-chu-dong-tran-ap-va-keo-giam-toi-pham-578457/