Công an TP.HCM trục xuất 12 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Ngày 20/1, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM đã tổ chức trục xuất 12 đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép đang lẩn trốn trên địa bàn TP.

Thông tin từ Công an TP.HCM, các đối tượng này được một số người Việt Nam môi giới và tổ chức nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch ở biên giới phía Bắc. Sau đó, những người này đi xe khách di chuyển đến TP.HCM.

Một số đối tượng sẽ ở lại Thành phố để tìm việc làm; số khác chờ để sang làm việc tại Campuchia.

Những người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào TP.HCM được trục xuất sau khi hoàn thành thời gian cách ly theo quy định.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an Thành phố phát hiện, bắt giữ các đối tượng nhập cảnh trái phép khi lẩn trốn tại thành phố Thủ Đức, huyện Nhà Bè... Các đối tượng được trục xuất sau khi hoàn thành thời gian cách ly theo quy định.

Theo Công an TP.HCM, trong năm 2021, Công an TP.HCM đã tổ chức 7 đợt trục xuất những người nhập cảnh trái phép với tổng cộng 278 người.

Để phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với hoạt động nhập cảnh trái phép của người nước ngoài, trong thời gian tới, Công an TP.HCM tiếp tục làm tốt công tác nghiệp vụ để sớm phát hiện đối tượng.

XT

Nguồn Dân Sinh: https://baodansinh.vn/cong-an-tphcm-truc-xuat-12-nguoi-nuoc-ngoai-nhap-canh-trai-phep-20220120224717.htm