Công an TP HCM điều tra vụ Quân 'xa lộ' bị thanh toán

Công an TP HCM bước đầu đã bắt được một số đối tượng liên quan đến vụ truy sát tại quán karaoke trên đường Khổng Tử. Nguyên nhân dẫn đến vụ truy sát trên bước đầu được xác định là do mâu thuẫn trong làm ăn. Vậy Quân 'xa lộ' là ai?

Mai Văn Quân (Quân "khùng" hay Quân "xa lộ", sinh năm 1965, ngụ Thủ Đức) một đại ca giang hồ có máu mặt tại Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh giáp ranh như Bình Dương, Đồng Nai… vừa bị một nhóm giang hồ ở Thủ Đức chém thương tích nặng trước quán karaoke trên đường Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh dẫn đến tử vong. Cơ quan công an đã tích cực điều tra làm rõ vụ việc và loại trừ mầm mống phát sinh tội phạm liên quan tới các ổ nhóm này.

Hình ảnh vụ việc xảy ra (ảnh chụp từ video).

Hình ảnh vụ việc xảy ra (ảnh chụp từ video).

Phòng Cảnh sát hình sự -Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với Công an quận Thủ Đức tổ chức điều tra, truy xét, bước đầu đã bắt được một số đối tượng liên quan. Nguyên nhân dẫn đến vụ truy sát trên bước đầu được xác định là do mâu thuẫn trong làm ăn. Vậy Quân "xa lộ" là ai?

Mấy ngày nay một đoạn video clip được tung lên mạng xã hội ghi lại hình ảnh một người đàn ông dựng xe máy đứng trước một quán karaoke trên đường Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, trên xe có sẵn tuýp sắt. Đoạn clip trên biểu hiện rõ người đàn ông này đang chờ một ai đó, liên tục châm thuốc hút và lấy điện thoại ra liên lạc.

Chỉ trong một thời gian ngắn, hơn 10 xe gắn máy với hơn chục thanh niên trờ tới, tay lăm lăm mã tấu. Nhóm người này cầm mã tấu xông vào đuổi chém người đàn ông. Yếu thế, người đàn ông này cầm tuýp sắt bỏ chạy vào tầng hầm của một quán karaoke nhưng bị nhóm thanh niên đuổi rát dùng hung khí chém. Người này bị thương tháo chạy khỏi đám người truy sát, lao ra đường thì tiếp tục bị tấn công.

Vụ việc gây náo loạn cả tuyến đường, người dân đi đường chứng kiến vụ việc hãi hùng tăng ga bỏ chạy, bảo vệ của quán karaoke bất lực ngăn chặn bỏ chạy để không liên lụy đến mình. Sau khi người đàn ông này nằm bất động ở vỉa hè với đầy vết thương, nhóm thanh niên này mới bỏ đi. Người dân đã đưa người đàn ông trên vào bệnh viện cấp cứu. Đoạn clip trên được xác định được quay vào tối 4-11.

Đoạn clip gây náo loạn đường phố gây mất an ninh trật tự, dư luận đặc biệt quan tâm. Công an quận Thủ Đức và Phòng Cảnh sát hình sự -Công an TP Hồ Chí Minh đã có mặt tại hiện trường lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân, xác định các đối tượng.

Nạn nhân được đưa vào bệnh viện với nhiều vết thương trên người và tử vong vào ngày 7-11. Danh tính của nạn nhân cũng nhanh chóng được xác định, đó là Mai Văn Quân.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định, Quân "xa lộ" vừa xảy ra mâu thuẫn với một đối tượng tên S. vì liên quan đến việc mua bán đất. Trong lúc nhậu, Quân "xa lộ" đã đánh S. nên S. hẹn Quân "xa lộ" ra đường giải quyết mâu thuẫn.

Vì cũng là đối tượng có "số má" nên Quân chấp nhận lời khiêu khích của S., tuy nhiên Quân "xa lộ" không ngờ bị S. cho người tập kích với số lượng lớn nên… mất mạng. Công an quận Thủ Đức tổ chức truy xét và bắt được một số đối tượng liên quan, các đối tượng này đã được di lý lên Phòng Cảnh sát hình sư - Công an TP Hồ Chí Minh để điều tra xử lý.

Nhắc đến Quân "xa lộ" nhiều người kinh doanh buôn bán tại Thủ Đức và các tỉnh giáp ranh như Bình Dương, Đồng Nai… không ai không biết tiếng. Chuyên hoạt động trong lĩnh vực cho vay nặng lãi, tín dụng đen, Quân "xa lộ" còn biết đến với biệt danh Quân "khùng" chuyên bảo kê và thực hiện các hợp đồng đâm thuê chém mướn.

Dưới trướng của Quân "xa lộ" có hàng chục đàn em đầu trộm, đuôi cướp, có nhiều tiền án, tiền sự. Riêng Quân "xa lộ" cũng đã từng xộ khám, ăn cơm tù nhiều lần, gần đây nhất là năm 2010, Quân "xa lộ" bị kết án 8 năm tù và cũng vừa mãn hạn tù trở về.

Những tưởng thời điểm Quân "xa lộ" thụ án tại trại giam Xuân Lộc băng nhóm của Quân "xa lộ" sẽ tan rã, nhưng không, để tiếp tục "sự nghiệp" của người chồng hờ, Lê Thị Hồng Hạnh (sinh năm 1992, ngụ quận 9) đã "tiếp quản" điều hành đám đàn em của Quân "xa lộ" làm mưa làm gió ở khu vực Thủ Đức, quận 9.

Năm 2012, khi Quân "xa lộ" đang ngồi tù Hạnh lúc đó mới 20 tuổi, vừa mới sinh con đã cùng đám lâu la của chồng tổ chức các vụ đâm thuê, chém mướn, đánh ghen. Đầu tháng 10-2011, Hạnh được L.H.T. (ngụ Thủ Đức) nhờ đánh ghen giúp vì nghi ngờ người phụ nữ tên H. dụ dỗ bạn trai mình. Hạnh cùng T. đi đến tận nhà của H. để tìm.

Đến nhà không thấy H., thấy anh S. (chồng H.) Hạnh ra mặt thị uy sau đó xông vào đánh anh S.. Hai người trong nhà anh S. ra can ngăn thì Hạnh kêu T. đứng đó chống cự còn mình chạy ra tiệm bánh mì gần đó lấy 2 con dao. Hạnh gọi điện thoại kêu 2 đàn em đến phụ trợ mình.

Sau khi có hung khí, Hạnh đưa cho T. một dao rồi xông vào đâm một người trong nhà anh S. trọng thương. Đàn em của Hạnh cũng thừa cơ hội đập phá nhà anh S. Khi Công an xuống hiện trường, Hạnh cùng đàn em đã đi mất.

Trong thời gian bị Công an quận Thủ Đức truy xét, Hạnh tiếp tục cùng đàn em đánh 3 người bị thương tích nặng tại quán ốc trên đường Quang Trung, phường Hiệp Phú, quận 9 do một người bạn của Hạnh nhờ. Hạnh bị bắt nhưng đang trong thời gian nuôi con nhỏ nên được tại ngoại.

Cuối tháng 3-2012, Hạnh cùng nhóm đàn em hát karaoke tại nhà hàng K.H. (quận 9) thì mâu thuẫn với L.M.V.. Không cần giải thích, nói chuyện vòng vo, Hạnh đã dùng chai bia đánh anh V. tới tấp.

Vợ hờ của Quân "xa lộ" còn nổi tiếng với màn ăn giựt. Khi cả đám nhậu chán chê, Hạnh cùng đàn em dựng màn kịch đánh nhau để không phải trả tiền ăn nhậu. Hạnh sau đó bị bắt. Khi Hạnh vẫn còn ngồi tù thì Quân "xa lộ" ra tù, tiếp tục quy tụ đàn em khôi phục lại vị thế của mình trong giới giang hồ.

Tuy nhiên, trong một đêm yếu thế, Quân phải bỏ mạng bởi chính cách mà Quân "xa lộ" trước đây đã gây ra cho các nhóm giang hồ khác.

Trước các vụ các băng nhóm giang hồ hoạt động và giải quyết mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự như vụ Quân "xa lộ" bị triệt hạ như trên, Phòng Cảnh sát hình sự-Công an TP Hồ Chí Minh đã liên tục vào cuộc điều tra, thu thập chứng cứ để xử lý, ổn định an ninh trật tự trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Hàn Phi

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/vu-an-noi-tieng/cong-an-tp-hcm-dieu-tra-vu-quan-xa-lo-bi-thanh-toan-569418/