Công an TP Hải Dương tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đảng bộ Công an TP Hải Dương vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bí thư Thành ủy Hải Dương Lê Đình Long và Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương dự Đại hội.

Bí thư Thành ủy Hải Dương Lê Đình Long và Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương dự Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy Công an TP Hải Dương đã lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, cán bộ chiến sỹ trong đảng bộ nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, giữ vững an ninh trật tự, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2020 – 2025 Đảng bộ Công an TP Hải Dương đề ra mục tiêu: phấn đấu xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Hàng năm, 100% chi bộ đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và không có đảng viên bị xử lý kỷ luật. Đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội, điều tra án đạt từ 80%, trọng án từ 90% trở lên, góp phần xây dựng TP Hải Dương an toàn, giàu đẹp, văn minh.

Đại hội Đảng bộ Công an TP Hải Dương lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ngoài ra, Công an TP Hải Dương còn thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng của UBND thành phố, UBND các phường, xã làm tốt công tác giữ gìn trật tự công công, góp phần xây dựng TP Hải Dương trở thành đô thị xanh, thông minh, thân thiện, an toàn.

Đặc biệt, trong quá trình công tác, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Công an TP luôn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, không làm oan sai, bỏ lọt tội phạm, tiến độ giải quyết các vụ án được đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, theo đúng thời gian quy định.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an TP Hải Dương đã vinh dự được UBND tỉnh tặng Bằng khen, 02 năm liên tục đạt tiêu chuẩn Đảng bộ trong sạch vững mạnh được Thành ủy tặng Giấy khen…

Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Đại tá Lê Ngọc Châu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương yêu cầu Đảng bộ Công an TP Hải Dương tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và Ban Giám đốc Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình tham mưu, xử lý có hiệu quả các vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh trật tự, chủ động, đảm bảo hậu cần, kỹ thuật phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương còn quán triệt nhiều vấn đề, trong đó nhất là Ban chấp hành mới sau khi được tín nhiệm bầu ra, cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành để tất cả các đảng viên trong Đảng bộ thấm nhuần tư tưởng chỉ đạo. Từ đó thực hiện tốt công tác chuyên môn của mình, có vậy mới giúp Đảng bộ Công an thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Riêng đối với công tác nghiệp vụ, Đại tá Lê Ngọc Châu yêu cầu, cán bộ, đảng viên cần làm tốt hơn nữa công tác nắm địa bàn, đối tượng, trên cơ sở phân tích kỹ nguyên nhân, điều kiện dẫn đến phát sinh tội phạm để kịp thời có biện pháp phòng ngừa hiệu quả, mục tiêu quan trọng là đảm bảo cho thành phố Hải Dương nói riêng, tỉnh Hải Dương nói chung thực sự ổn định, bình yên…

Bí thư Thành ủy Lê Đình Long phát biểu tại Đại hội.

Biểu dương và đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ Công an TP đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, ông Lê Đình Long, Bí thư Thành ủy Hải Dương đề nghị Đảng bộ Công an TP trong nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP đảm bảo an ninh trật tự phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, cần bám sát vào nội dung nhiệm vụ mà Đảng bộ TP đã đề ra, trong đó chú trọng xây dựng TP an toàn, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh cũng như tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ…

Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị do Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 15 đồng chí; lấy phiếu giới thiệu Bí thư cấp ủy khóa mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hải Dương lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các đại biểu biểu quyết tại đại hội.

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an TP Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 15 đồng chí.

Tươi Tú

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/cong-an-tp-hai-duong-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-nhiem-ky-2020-2025-516774.html