Công an TP. Hà Nội kiên quyết chống đua xe, đốt pháo sáng tại trận Việt Nam gặp Malaysia

Theo đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị sẽ huy động 100% quân số để đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông, chống CĐV quá khích đua xe trái phép. Trong khi đó, Trung đoàn CSCĐ triển khai nhiều kế hoạch, trong đó có ngăn chặn tình trạng đốt pháo sáng.

Ngày 9/10, đại diện Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cho biết, để đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia tại SVĐ Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 – khu vực Châu Á, đơn vị sẽ huy động 100% quân số. Theo đó, đơn vị sẽ bố trí phân luồng, hướng dẫn giao thông, tăng cường kiểm soát an toàn giao thống, chống đua xe trái phép…

Các hoạt động đốt pháo sáng, đua xe sẽ được kiểm soát nghiêm ngặt.

Các hoạt động đốt pháo sáng, đua xe sẽ được kiểm soát nghiêm ngặt.

Ngoài ra, Phòng CSGT sẽ đảm bảo an toàn cho lãnh đạo Nhà nước, các cầu thủ di chuyển đến SVĐ Mỹ Đình.

Phía Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) – Công an TP Hà Nội cũng cho biết, đơn vị sẽ huy động tối đa lực lượng đồng thời phối hợp với nhiều đơn vị của Công an TP để triển khai công tác đảm bảo an ninh tại SVĐ Mỹ Đình trước, trong và sau trận đấu.

Ngoài ra, Trung đoàn CSCĐ sẽ triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp mới để kiểm soát an ninh, ngăn chặn cổ động viên có hành vi gây rối, ẩu đả, đốt pháo sáng. Các khán đài của sân vận động Mỹ Đình sẽ được lắp camera giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các CĐV vi phạm.

Bên cạnh đó, sau trận đấu, tùy tình hình, Trung đoàn CSCĐ sẽ triển khai các tổ công tác tuần tra chống hành vi đua xe, cổ vũ và tổ chức đua xe trái phép.

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Malaysia trên SVĐ Mỹ Đình vào hồi 20h ngày 10/10.

Lê Bảo

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/cong-an-tp-ha-noi-kien-quyet-chong-dua-xe-dot-phao-sang-tai-tran-viet-nam-gap-malaysia-20191009164302082.htm