Công an TP Hà Nội có thêm 3 Phó Giám đốc mới

Sáng ngày 31/8, Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ công bố Quyết định sáp nhập Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) TP Hà Nội vào Công an TP Hà Nội và triển khai các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ của lực lượng Cảnh sát PCCC – Công an TP Hà Nội theo các Quyết định đã được Bộ trưởng Bộ Công an ký trước đó.

Lãnh đạo TP Hà Nô%3bị và Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội tặng hoa, chúc mừng các đồng chí Phó Giám đốc CA TP vừa được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: Cổng TTĐT Công an TP Hà Nô%3bị.

Lãnh đạo TP Hà Nô%3bị và Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội tặng hoa, chúc mừng các đồng chí Phó Giám đốc CA TP vừa được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: Cổng TTĐT Công an TP Hà Nô%3bị.

Theo đó, Căn cứ Nghị định số 01/CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công an đã được Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành ngày 6/8/2018; Quyết định số 4082/QĐ-BCA về việc sáp nhập Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội và Công an thành phố Hà Nội do Bô%3ḅ trưởng Bô%3ḅ Công an ký ngày 09/8/2018; Quyết định của Giám đốc CATP Hà Nội về viê%3ḅc Triển khai thành lập Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ thuộc Công an thành phố Hà Nội; Triển khai thành lập Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ thuộc các Công an quận, huyện, thị xã, thành phố Hà Nội.

Công an TP Hà Nội triển khai thành lập Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ trực thuộc Công an TP Hà Nội bao gồm 13 đội nghiệp vụ. Cùng với đó, Công an TP Hà Nô%3bị thành lập 30 đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ trực thuộc Công an các quận, huyện, thị xã.

Tại Lễ công bố, theo Quyết định số 4370/QĐ-BCA, Bô%3ḅ Công an điều động 1.916 cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố đến nhận công tác tại Công an TP Hà Nội. Trong đó có 17 Trưởng phòng, 67 Phó Trưởng phòng, 89 đội trưởng, 148 phó đội trưởng, 1.276 cán bộ, 319 chiến sĩ nghĩa vụ.

Cũng tại Lễ công bố, các Quyết định điều động đồng chí Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội; Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Đại tá Nguyễn Tuấn Anh - Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Công an ký được trao cho các đồng chí nêu trên.

Sau khi sáp nhập, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội sẽ gồm 1 Giám đốc và 8 Phó Giám đốc. Công an TP Hà Nô%3bị cũng sắp xếp lại bộ máy gồm Ban Giám đốc và 35 phòng trực thuộc, giảm 11 phòng so với mô hình cũ. Lực lượng Cảnh sát PCCC có 1916 CBCS được bố trí về Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an các quận, huyện, thị xã…

Trước đó, ngày 27/8, Công an TP Hà Nô%3bị đã tổ chức lễ công bố, trao quyết định nghỉ hưu và chế độ nghỉ chờ hưu đối với Thiếu tướng Phạm Xuân Bình và Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nô%3bị cùng 19 cấp trưởng, phó các phòng, Công an các quận, huyện.

Thế Đức

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/nhan-su-moi/cong-an-tp-ha-noi-co-them-3-pho-giam-doc-moi-58794.html