Công an TP Đà Nẵng lên tiếng vụ bị can 17 tuổi nhập viện

Công an TP Đà Nẵng khẳng định Hiền nhập viện do bệnh tiểu đường chứ không phải do tác động của ngoại lực. Công an đã làm đúng chức trách và cố gắng cứu chữa bị can.

Chiều 5/7, Công an TP Đà Nẵng thông tin về vụ bị can Trần Văn Hiền (17 tuổi, ở Đà Nẵng) nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP Đà Nẵng, cho biết Hiền bị tạm giam tại Trại giam Hòa Sơn từ ngày 27/6 theo quyết định của TAND quận Liên Chiểu.

Đại tá Dũng chủ trì họp báo. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Đại tá Dũng chủ trì họp báo. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Dự kiến ngày 10/7, tòa án đưa Hiền ra xét xử về tội Cố ý gây thương tích.

2 ngày trước (3/7), quản giáo phát hiện Hiền có biểu hiện bất thường nên đưa đến Bệnh viện Liên Chiểu cấp cứu.

Dẫn báo cáo của Bệnh viện Đà Nẵng, đại tá Dũng cho hay Hiền có biểu hiện bệnh lý ác tính đối với bệnh nhân đái tháo đường toan hóa máu nặng dẫn đến ngừng tuần hoàn.

Bệnh nhân đã được cấp cứu tích cực tại Trại giam Hòa Sơn, Bệnh viện Liên Chiểu trước khi được đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng lúc 0h ngày 4/7 trong tình trạng ngưng tuần hoàn.

Công an có mặt tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng đêm 4/7. Ảnh: Tiến Đạt.

Bệnh viện Đà Nẵng đã tiến hành hồi sức tích cực, chống độc cho bệnh nhân và 1 giờ sau Hiền mới tỉnh lại. Theo chẩn đoán của bác sĩ, Hiền bị đái tháo đường cấp, biến chứng toan ceton tuyp I. Trong cơ thể bệnh nhân có lượng đường máu quá cao (70,76 mg/lít, gấp 10 lần người bình thường).

Theo đại tá Dũng, với những tiền sử bệnh như trên, Hiền nhập viện cấp cứu. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân không bị tác động ngoại lực.

"Công an TP Đà Nẵng đã làm đúng chức trách và cố gắng cứu chữa Hiền", đại tá Dũng nói và thông tin thêm Công an Đà Nẵng đã kiểm tra chức trách, nhiệm vụ đối với các đơn vị liên quan trực tiếp đến bệnh nhân Hiền.

Trưởng phòng Tham mưu cho biết đơn vị đã trao đổi với Bệnh viện Đà Nẵng để cung cấp bệnh án cho người nhà Hiền khi họ có yêu cầu.

Bà Nguyễn Thị Thu Thảo (mẹ Hiền) ngồi khóc ở bệnh viện. Ảnh: Tiến Đạt.

Trước đó, khuya 4/7, hàng chục người là họ hàng của bị can Trần Văn Hiền kéo đến bệnh viện khi nghe tin thanh niên này trong tình trạng nguy kịch. Một số người thân yêu cầu được vào gặp Hiền nhưng bị từ chối. Lực lượng công an được điều động đến để đảm bảo trật tự.

Ông Trần Văn Thêm (bố Hiền) cho biết 2 ngày trước, gia đình đến Trại tạm giam Hòa Sơn thì thấy Hiền bình thường.

Trưa 5/7, thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết khi phát hiện Hiền có biểu hiện bệnh lý, nhân viên y tế trại giam đã sơ cứu và chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Theo ông Viên, lãnh đạo trại tạm giam đã thông báo sự việc cho người thân bị can, sau đó giải thích, vận động gia đình không tụ tập gây rối trong khi chờ kết luận của bác sĩ.

Giám đốc Công an TP Đà Nẵng nói vết bầm trên ngực bệnh nhân là do các bác sĩ sử dụng biện pháp ép tim khi cấp cứu. Cơ quan chức năng đang xác minh vụ việc để có câu trả lời thỏa đáng cho công luận và người nhà bệnh nhân.

Đoàn Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cong-an-tp-da-nang-len-tieng-vu-bi-can-17-tuoi-nhap-vien-post963895.html