Công an TP. Đà Nẵng công bố nhiều tình tiết mới vụ việc vợ, con tử vong, chồng nguy kịch

Ngoài anh Đặng Ngọc Vạn nguy kịch, vợ và con anh Vạn tử vong còn có một số người khác có biểu hiện lạ hoặc đã tử vong khi lưu trú tại khách sạn Hilary (đường Hồ Nghinh, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng). Trước khi gia đình anh Vạn tới lưu trú, khách sạn Hilary đã thuê một công ty khác đến phun thuốc diệt côn trùng.

Chiều 28/8, trong buổi họp báo về kinh tế - xã hội quý III do UBND TP.Đà Nẵng tổ chức, Đại tá Nguyễn Văn Chính - Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng vừa tiết lộ nhiều tình tiết mới có liên quan đến việc điều tra vụ việc gia đình anh Đặng Ngọc Vạn (quê Nghệ An) nguy kịch, vợ và con anh này tử vong khi đến du lịch tại Đà Nẵng xảy ra ngày 16/9/2018.

Thông tin về sự việc, Đại tá Nguyễn Văn Chính cho hay, khoảng 9h ngày 15/9/2018, gia đình anh Đặng Ngọc Vạn (SN 1989, trú xã Diễn Hoa, Diễn Châu, Nghệ An) cùng vợ là chị Võ Thị Ngọc Mai và con trai là cháu Đặng Văn Bắc cùng đoàn khách du lịch đến từ Nghệ An đã lưu trú tại khách sạn Hilary (128 Hồ Nghinh, Sơn Trà, Đà Nẵng). Đoàn cùng đi với gia đình anh Vạn và cùng lưu trú tại khách sạn này có 20 người.

Khoảng 6h30p ngày 16/9, những người đi cùng đoàn với gia đình anh Vạn trả phòng tại khách sạn Hilary, riêng gia đình anh Vạn chưa trả phòng. Đến 7h30p cùng ngày, anh Vạn gọi điện cho nhân viên lễ tân khách sạn nhờ gọi giúp xe cấp cứu để đi cấp cứu. Khi nhân viên lên phòng gia đình anh Vạn lưu trú thì thấy anh Vạn bị đau, chị Mai bị bất tỉnh, còn cháu Bắc khóc ré to.

Cả gia đình anh Vạn ngay lập tức được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Hoàn Mỹ (Q.Hải Châu, Đà Nẵng).

Khi xe cấp cứu chở gia đình anh Vạn vừa đến bệnh viện Hoàn Mỹ thì chị Mai đã tử vong, cháu Bắc đã ngưng thở, anh Vạn có triệu chứng bất thường nên đã được chuyển viện đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Anh Đặng Ngọc Vạn đã bình phục sức khỏe và đã được xuất viện

Đại tá Nguyễn Văn Chính - Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cho biết thêm, trong quá trình điều tra làm rõ nguyên nhân khiến chị Mai và cháu Bắc tủ vong, anh Vạn nguy kịch, cơ quan chức năng phát hiện thêm các trường hợp khác tương tự như gia đình anh Vạn. Những người này cũng lưu trú cùng khách sạn Hilary và cùng thời điểm với gia đình anh Vạn gặp nạn.

Cụ thể như, ngày 15/9/2018, chị P.T.H.N. (tạm trú Lê Văn Hiến, Đà Nẵng) cùng bạn trai là anh Đ.B.M. thuê và lưu trú tại phòng 202 của khách sạn Hilary. Hai người sau khi nhận phòng đã đi ăn bún, sau đó về lại khách sạn nghỉ ngơi. Đến 19h cùng ngày thì anh M. và chị N. có biểu hiện chóng mặt, 19h15p diễn biến bệnh của hai người này nặng hơn nên đã đến Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng để cấp cứu. Ngày 16/9, sức khỏe của anh M. hồi phục còn chị N. tiếp tục điều trị cho đến ngày 21/9/2018 thì xuất viện.

Một trường hợp khác là ngày 10/9, anh Nguyễn Kim Thu (SN 1990, trú Liên Chiểu, Đà Nẵng) cùng con trai là Nguyễn Minh Kh. cũng đến lưu trú tại khách sạn Hilary. Trong quá trình lưu trú tại đây, ngày 15/9, bà nội cháu Kh. là bà Nguyễn Thị Xuân đã đưa cháu Kh. đi dạo ở công viên Biển Đông và mua 1 cái bánh bao để ăn. Đến 21h cùng ngày, bà Xuân và cháu Kh. có biểu hiện chóng mặt và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sơn Trà. Đến khoảng 1h30p ngày 16/9, cháu Kh. diễn biến bệnh nặng đã tử vong sau khi được chuyển viện đến bệnh viện Phụ sản – Nhi. Còn bà Xuân đã bình phục và xuất viện sau một ngày điều trị tại Bệnh viện Sơn Trà.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an TP.Đà Nẵng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và thu giữ nhiều mẫu vật để phục vụ công tác giám định. Các mẫu vật này đã được chuyển đi Hà Nội để giám định nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra các phòng khách sạn Hilary thu giữ và niêm phong nhiều mẫu vật liên quan đến vụ việc.

Khách sạn Hilary nơi gia đình anh Vạn lưu trú

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện, trong tháng 8/2018, khách sạn Hilary có thuê một công ty trên đường Trưng Nữ Vương TP.Đà Nẵng phun thuốc diệt côn trùng. Cơ quan công an cũng đã tiến hành thu giữ các mẫu thuốc diệt côn trùng đã phun tại khách sạn Hilary để đưa đi giám định.

“Việc điều tra phụ thuộc rất lớn vào kết quả giám định các mẫu vật liên quan. Công an TP.Đà Nẵng đang chờ đợi kết quả để sớm tìm ra nguyên nhân của sự việc”, Đại tá Nguyễn Văn Chính – Phó giám đốc công an TP.Đà Nẵng cho hay.

Diễn biến khác của sự việc, hiện tại anh Đặng Ngọc Vạn đã bình phục sức khỏe được xuất viện và đã về quê. Còn trường hợp cháu Nguyễn Minh Kh. tử vong, anh Nguyễn Kim Thu (bố cháu Kh) cho biết, gia đình đã từ chối việc điều tra nguyên nhân cái chết của cháu Kh. Anh Thu cho hay, mặc dù công an đã đề nghị nhưng gia đình không muốn đào xới sự việc, từ chối giám định và từ chối cả việc truy tìm nguyên nhân tử vong của bé Kh.

Xuân Nha

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/van-de-su-kien/cong-an-tp-da-nang-cong-bo-nhieu-tinh-tiet-moi-vu-viec-vo-con-tu-vong-chong-nguy-kich-59861.html