Công an TP.Biên Hòa: Đẩy mạnh tuần tra để phòng ngừa tội phạm

Trước tình hình diễn biến phức tạp của các loại tội phạm xảy ra trên địa bàn dịp cuối năm, nhất là những tội phạm hoạt động lưu động như: 'đua nóng'xe máy, cướp giật tài sản, mua bán ma túy… Công an TP.Biên Hòa đã tăng cường các giải pháp để phòng ngừa.

Công an phường Phước Tân (TP.Biên Hòa) qua tuần tra đã bắt giữ một đối tượng trộm cắp tài sản của người dân. Ảnh: T.Danh

Công an phường Phước Tân (TP.Biên Hòa) qua tuần tra đã bắt giữ một đối tượng trộm cắp tài sản của người dân. Ảnh: T.Danh

Một trong những giải pháp được công an thành phố đặc biệt chú trọng là tăng cường công tác tuần tra, phối hợp giữa công khai và mật phục để kịp thời ngăn chặn, phát hiện, xử lý các đối tượng tội phạm.

* Tập trung tuần tra những địa bàn trọng điểm

Thượng tá Phạm Hoàng Tiến, Phó trưởng Công an TP.Biên Hòa cho biết, Biên Hòa là địa bàn khá phức tạp về an ninh trật tự (ANTT). Không chỉ là nơi tập trung đông dân cư, TP.Biên Hòa còn là cửa ngõ ra vào thành phố lớn, khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam như: TP.Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu. Chính thực tế này đã làm cho tình hình ANTT trên địa bàn càng trở nên phức tạp hơn. Ngoài các loại tội phạm có tổ chức, nhiều đối tượng còn lợi dụng các tuyến giao thông kết nối giữa các địa phương, địa bàn giáp ranh để hoạt động lưu động.

Theo kết quả xác minh của của cơ quan công an, các đối tượng tội phạm hoạt động lưu động trên các tuyến giao thông đa phần là đối tượng từ địa phương khác đến nên thường gây án bất ngờ, hành động chớp nhoáng rồi nhanh chân tẩu thoát. Các đối tượng này thường “đua nóng” xe máy, cướp giật tài sản, mua bán ma túy… Bên cạnh đó, nhiều băng, ổ nhóm hoạt động có tổ chức cũng thường chọn những khu vực thưa vắng dân cư để đột nhập trộm cắp tài sản...

Trong những tháng vừa qua, Công an TP.Biên Hòa đã triển khai các tổ tuần tra nghiệp vụ do Đội Cảnh sát hình sự làm “chủ công” cùng với các đội nghiệp vụ khác của Công an thành phố triển khai tuần tra tại các tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Bên cạnh đó, 2 đồn công an khu công nghiệp Biên Hòa 1 và 2; công an của 30 phường, xã cũng đã phối hợp với lực lượng dân quân, bảo vệ dân phố và các câu lạc bộ phòng chống tội phạm liên tục tuần tra khép kín địa bàn để kịp thời ngăn chặn, phát hiện, xử lý các đối tượng vi phạm.

* Thức vì bình yên của thành phố

Thượng tá Phạm Hoàng Tiến cho biết thêm, để giữ gìn ANTT trong những tháng cuối năm, Công an TP.Biên Hòa đã tập trung mọi nguồn lực để đấu tranh, phòng chống tội phạm trên các lĩnh vực. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát hằng ngày, nhất là thời điểm sau 23 giờ. Mục tiêu của công an thành phố cũng như công an các phường, xã là giữ bình yên địa bàn cho người dân. Người chiến sĩ công an xác định phải thức cho sự bình yên của thành phố.

Chỉ trong ít tháng gần đây, với quyết tâm cao, tổ tuần tra của các đội nghiệp vụ Công an TP.Biên Hòa và công an nhiều phường, xã đã ngăn chặn, phát hiện kịp thời nhiều vụ phạm pháp hình sự, góp phần kéo giảm nhiều loại tội phạm, lập lại trật tự tại các địa bàn “nóng”, địa điểm phức tạp về ANTT. Điển hình trong số những vụ việc được phát hiện bắt giữ gần đây là vụ triệt phá thành công băng nhóm chuyên trộm dây cáp viễn thông xảy ra tại 2 phường Phước Tân và Tam Phước.

Trung tá Nguyễn Văn Khiêm, Trưởng Công an phường Phước Tân cho biết, sau khi có chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP.Biên Hòa, Công an phường đã bố trí các tổ tuần tra vừa công khai vừa mật phục theo dõi tại các địa điểm được xác định có thể kẻ gian sẽ tiếp tục gây án. Sau nhiều đêm liên tục tuần tra, đeo bám, cuối cùng lực lượng công an cũng triệt phá nhóm đối tượng tham gia vụ trộm cáp viễn thông trên địa bàn; bắt giữ 3 đối tượng: Hồ Ngọc Trường (43 tuổi), Nguyễn Anh Hào (34 tuổi), cùng ngụ phường Phước Tân và Phạm Văn Trai (46 tuổi, ngụ phường Tam Phước).

Việc nhanh chóng triệt phá vụ án trộm cáp viễn thông có ý nghĩa rất quan trọng vì hành vi của các đối tượng nói trên đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động viễn thông trên địa bàn tỉnh. Hiện Công an TP.Biên Hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh một số đối tượng liên quan đến vụ án này.

Trước đó, cũng trong lúc tuần tra tại KP.2, phường Tân Hiệp, Công an phường Tân Hiệp đã phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Ngọc Khá (28 tuổi, quê tỉnh An Giang) cầm đầu. Tang vật thu giữ gồm 8 gói ma túy và 20 viên thuốc lắc.

Theo Trung tá Vũ Văn Nhiệm, Trưởng Công an phường Tân Hiệp, công tác tuần tra kết hợp mật phục đã thực sự phát huy hiệu quả, góp phần làm giảm tình hình diễn biến của các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản, hoạt động mua bán, sử dụng ma túy…

Theo lãnh đạo Công an TP.Biên Hòa, với một số thay đổi trong phương án và kế hoạch tuần tra đợt này đã tạo ra được những đột phá mới, hiệu quả hơn trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. Ngoài việc kiểm tra, phát hiện, bắt giữ các đối tượng tội phạm thì lực lượng công an cũng đã xử lý nhiều vụ vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông; kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc gây mất ANTT, giữ bình yên cho địa bàn.

Trong hơn 2 tháng triển khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông và các địa bàn trọng điểm, các tổ tuần tra của các đội nghiệp vụ Công an TP.Biên Hòa và công an các phường, xã đã phát hiện xử lý 15 vụ/19 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản; 3 vụ tàng trữ vũ khí trái phép; 199 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; đặc biệt phát hiện và kịp thời ngăn chặn 6 vụ/20 đối tượng chuẩn bị gây rối trật tự công cộng, thu giữ 4 khẩu súng các loại, 70 mã tấu... ; ngăn chặn kịp thời 2 vụ đua xe trái phép...

Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/201911/cong-an-tpbien-hoa-day-manh-tuan-tra-de-phong-ngua-toi-pham-2975973/