Công an tỉnh Vĩnh Phúc tham gia phòng, chống dịch Covid-19

Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến chống dịch Covid-19, tỉnh Vĩnh Phúc là địa phương có nhiều người mắc bệnh tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch cao. Tuy nhiên, địa phương đã có các chủ trương đúng đắn, quyết liệt và hiệu quả trong việc ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Góp phần vào thành công đó có vai trò quan trọng của lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Công an TP Vĩnh Yên rà soát người nước ngoài trên địa bàn.

Công an TP Vĩnh Yên rà soát người nước ngoài trên địa bàn.

Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến chống dịch Covid-19, tỉnh Vĩnh Phúc là địa phương có nhiều người mắc bệnh tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch cao. Tuy nhiên, địa phương đã có các chủ trương đúng đắn, quyết liệt và hiệu quả trong việc ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Góp phần vào thành công đó có vai trò quan trọng của lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Từ cuối tháng 1-2020, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã xuất hiện các ca bệnh gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho một bộ phận người dân. Ðặc biệt, từ sau khi xuất hiện các trường hợp ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, bị lây nhiễm thứ cấp từ bệnh nhân là người cùng gia đình, Công an tỉnh đã chủ động xin ý kiến tham vấn của các sở, ban, ngành, trong đó xác định xã Sơn Lôi là tâm dịch, có nguy cơ tán phát nguồn gây bệnh, phải nhanh chóng và quyết liệt áp dụng các biện pháp kiểm soát không để dịch bệnh lây lan. Ðồng thời, phối hợp chặt chẽ Sở Y tế Vĩnh Phúc nắm bắt tình hình liên quan dịch bệnh, triển khai biện pháp cô lập xử lý các trường hợp từ Vũ Hán (Trung Quốc) về, số người dương tính Covid-19 và rà soát những người từng tiếp xúc để theo dõi và chăm sóc y tế, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh, tham mưu UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kế hoạch đối phó dịch bệnh trên toàn tỉnh.

Tỉnh đã huy động lực lượng gồm 352 đồng chí thuộc ngành công an, quân sự, y tế lập 12 chốt triển khai phương án phong tỏa toàn bộ xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên từ ngày 13-2. Lực lượng công an đã phối hợp chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm việc phong tỏa, không tìm cách ra ngoài khi không được phép. Công an tỉnh cũng thành lập các tổ công tác tuần tra lưu động rà soát, xác định các lối mòn, lối mở, đường đồng mà người dân trong xã Sơn Lôi có thể đi qua để bố trí rào chắn và ngăn người ra vào. Ðồng thời, điều tra cơ bản địa bàn xã; rà soát toàn bộ số người dân địa phương; số người tạm trú, ở trọ, xác định 236 trường hợp không có mặt tại địa phương trước thời điểm khoanh vùng xã để yêu cầu các gia đình chủ động liên hệ, vận động người thân quay trở về địa phương thực hiện việc cách ly.

Cùng với các biện pháp khoanh vùng dập dịch tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, công an tỉnh đã chủ động nắm tình hình, rà soát thông tin liên quan đến người nước ngoài tại tất cả các công ty, doanh nghiệp và toàn bộ các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn trên toàn tỉnh. Trên cơ sở đó, phân loại để áp dụng các biện pháp như cách ly tại nhà hoặc cách ly tập trung tại các cơ sở y tế của tỉnh. Công an tỉnh đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thành lập 21 tổ công tác rà soát, phối hợp ngành y tế yêu cầu áp dụng các biện pháp phòng ngừa y tế và cách ly tại chỗ đối với các trường hợp nghi nhiễm.

Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng theo dõi sát thông tin và diễn biến trên không gian mạng, kịp thời xử lý thông tin thất thiệt. Qua công tác trinh sát trên không gian mạng, công an tỉnh đã truy xét, phát hiện, xử lý, tổ chức đấu tranh với 25 trường hợp, trong đó xử phạt vi phạm hành chính bảy trường hợp với số tiền 70 triệu đồng.

Với các biện pháp đồng bộ và quyết liệt, công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên cả nước và toàn thế giới, Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác định nguy cơ dịch bệnh quay trở lại địa bàn vẫn rất cao, vì vậy, đã quán triệt các đơn vị nghiệp vụ và công an các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, quản lý chặt chẽ người từ vùng dịch vào địa bàn tỉnh.

ÁNH ÐỨC

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/44362502-cong-an-tinh-vinh-phuc-tham-gia-phong-chong-dich-covid-19.html