Công an tỉnh Thừa Thiên Huế với nhiều hoạt động nhân ngày thương binh liệt sỹ

Công an tỉnh TT Huế đã tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, dâng hoa, dâng hương tại các nghĩa trang liệt sỹ…

Hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018), phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tuần qua, Công an tỉnh TT Huế đã tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, dâng hoa, dâng hương tại các nghĩa trang liệt sỹ và tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng.

Nhiều hoạt động ý nghĩa của Công an tỉnh TT Huế nhân dịp ngày 27.7

Theo đó, ngày 25/7, Công an tỉnh tổ chức gặp mặt cho 76 đồng chí là thương binh, thân nhân liệt sỹ Công an tỉnh. Trong không khí đầm ấm và trang trọng, các đồng chí trong Ban giám đốc và các đồng chí là thương binh, thân nhân liệt sỹ đã cùng nhau ôn lại ý nghĩa, truyền thống 71 năm ngày thương binh - liệt sỹ; đồng thời, khẳng định công lao và sự đóng góp to lớn của các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Phòng Công tác chính trị thăm Mẹ VNAH tại Phong Sơn, Phong Điền

Thăm hỏi các gia đình chính sách.

Trước đó, chiều ngày 23/7, Đại tá Lê Quốc Hùng- UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Phú Vang, TT. Huế.

Thay mặt đoàn, Đại tá Lê Quốc Hùng đã ân cần thăm hỏi và tặng quà cho Mẹ Việt nam Anh hùng Trần Thị Sương (thôn An Lưu, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang), ông Nguyễn Bá Cảnh (thôn Di Tây, xã Phú Hồ, huyện Phú Vang) và ông Nguyễn Văn Cư (thôn Trung Đông, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang), là thương binh 1/4. Đồng thời, ghi nhận và bày tỏ lòng tri ân với những cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng trong cuộc kháng chiến giành độc lập của dân tộc.

Đại tá Lê Quốc Hùng- UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Phú Vang.

Ngày 24 và ngày 26/7, Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà tại một số gia đình là thân nhân liệt sỹ trong Công an tỉnh; dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ của Ngành.

Đồng thời, công bố quyết định của Bộ Trưởng Bộ Công an hỗ trợ 100 triệu đồng, sửa chữa nhà thờ cho Anh hùng liệt sỹ và Mẹ Việt Nam anh hùng trong gia đình Anh hùng liệt sỹ Công an nhân dân Trần Xuân Miễn thôn Hà Úc, xã Vinh An, huyện Phú Vang. Đây là đại gia đình có 8 người liệt sỹ, 2 Mẹ Việt Nam anh hùng.

Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà tại một số gia đình là thân nhân liệt sỹ trong Công an tỉnh.

Cũng trong dịp này, các khối, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân nhân ngày thương binh liệt sỹ như Đoàn đại biểu Khối CSND II do Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn - Phó giám đốc CA Tỉnh dẫn đầu đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang quốc gia đường 9 và Thành cổ - Quảng Trị.

Tại các Nghĩa trang liệt sỹ, Đoàn đã đặt vòng hoa, dâng hương ở Đài tưởng niệm trung tâm, Bia tưởng niệm liệt sỹ và phần mộ các anh hùng liệt sỹ.

Hội PN Công an tỉnh nhận phụng dưỡng Mẹ VNAH.

Hội phụ nữ Công an tỉnh tổ chức Lễ đảm nhận phụng dưỡng 2 gia đình thân nhân liệt sỹ là mẹ Hà Thị Lằng (SN 1928, trú tại phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà), là vợ liệt sỹ Hà Văn Thỉu, mẹ Lằng không có con, hiện đang sống với cháu gái, có hoàn cảnh rất khó khăn.

Và mẹ Lê Thị Nữ (SN 1938, trú tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc) là chị của 3 liệt sỹ trong đó có 1 liệt sỹ là Công an và 2 liệt sỹ là Quân đội, mẹ có 2 người con trai có biểu hiện bị bệnh thần kinh, các con đều có hoàn cảnh rất khó khăn nên phải nuôi một người con trai.

Hội phụ nữ Công an tỉnh đảm nhận chăm sóc, phụng dưỡng cho 3 mẹ liệt sỹ với mức phụng dưỡng 300.000đ/tháng, được trích từ tiền đóng góp tự nguyện của các cán bộ hội viên.

Đoàn Thanh niên dâng hoa, dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ TP Huế.

Đoàn thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Ban thường vụ Đoàn Bệnh viện Trung ương Huế, Học viện Âm nhạc Huế, trường Đại học Y Dược và Đại học Luật Huế tổ chức hoạt động dâng hoa, dương hương tại 6 nghĩa trang Liệt sỹ các huyện, thị xã, thành phố Huế.

Ngay sau lễ dâng hương, các bạn đoàn viên thanh niên tham gia lao động vệ sinh, dọn dẹp xung quanh khuôn viên của các Nghĩa trang.

Phòng PC67 phối hợp tổ chức khánh thành nhà tỉnh nghĩa.

Khối CSND II dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang.

Các cơ sở đoàn như chi đoàn Phòng An ninh chính trị nội bộ đã tổ chức dâng hoa, dương hương tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nam Đông, trao tặng gần 100 suất quà cho các gia đình chính sách có công với cách mạng; 50 balo, 50 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 5000 cuốn vở cho các trường tiểu học tại huyện Nam Đông.

Đoàn Thanh niên dâng hoa, dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ TP Huế.

Đoàn cơ sở Phòng hậu cần kĩ thuật Công an tỉnh phối hợp với Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh, Đoàn thanh niên Sở tài chính và Kho bạc tỉnh tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc và tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 600.000đ cho các gia đình chính sách có công với cách mạng và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn...

Và trong cũng trong dịp này, Công an các đơn vị địa phương, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ,…đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tri ân, tưởng nhớ và thể hiện lòng biết ơn vô hạn các anh hùng, liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng,... đã hiến dâng cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, cho độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.

Đăng Hậu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/cong-an-tinh-thua-thien-hue-voi-nhieu-hoat-dong-nhan-ngay-thuong-binh-liet-sy-d74213.html