Công an tỉnh Thanh Hóa bắt 672 đối tượng

Công an tỉnh Thanh Hóa đã đấu tranh, triệt xóa 155 băng ổ nhóm tội phạm, bắt 672 đối tượng trong năm 2018.

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua "Vì an ninh tổ quốc" 2019, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong năm 2018, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục được giữ ổn định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Phạm pháp hình sự giảm 5,6% so với năm 2017, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 83,5%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 96%, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Cũng trong năm 2018, Công an tỉnh Thanh Hóa đấu tranh, triệt xóa 155 băng ổ nhóm tội phạm, bắt 672 đối tượng; điều tra, làm rõ 1.479 vụ, 3.011 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; bắt, vận động đầu thú 259 đối tượng truy nã.

Công tác giải quyết tin báo tố giác tội phạm đạt 92,5%; xử lý 574 vụ, 681 bị can mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; 505 vụ, 543 đối tượng phạm tội và vi phạm về kinh tế; 42 vụ, 64 đối tượng liên quan đến tham nhũng; 223 vụ vi phạm pháp luật về môi trường; hiệu lực quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội được nâng lên trông thấy.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung trao tặng giấy khen cho đơn vị có thành tích. Ảnh: CATH

Riêng tai nạn giao thông được kiềm chế giảm trên cả 3 tiêu chí 3,1% số vụ, 3 % số người chết, 3% số người bị thương, không để xảy ra tai nạn giao thông thảm khốc, ùn tắc giao thông kéo dài và đua xe trái phép. Đặc biệt, công an tỉnh tham gia tìm kiếm, cứu nạn 27 vụ tai nạn, sự cố, cứu được 18 người; số vụ cháy, nổ trên địa bàn giảm 4,8%...

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, năm 2018, toàn lực lượng Công an Thanh Hóa có 133 tập thể, 308 cá nhân lập thành tích xuất sắc được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh khen thưởng; 416 tập thể, 966 cá nhân được tặng Giấy khen.

Hữu Dụng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/cong-an-tinh-thanh-hoa-bat-672-doi-tuong-948773.html