Công an tỉnh Sơn La phát động phong trào thi đua đặc biệt

Sáng nay 23-6, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và vinh danh điển hình tiên tiến trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu tại buổi lễ.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Vì ANTQ” góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển tại địa phương. Ghi nhận thành tích đã đạt được, 6 tháng đầu năm, lực lượng CAND Sơn La có 54 lượt tập thể, 252 cá nhân được các cấp khen thưởng trong đó các hình thức khen thưởng cao tăng vượt số lượng so với cùng kỳ hàng năm.

Tại buổi lễ, Công an tỉnh Sơn La đã phát động CBCS hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn lực lượng CAND do Bộ Công an phát động. Theo đó, Công an tỉnh Sơn La đã ban hành kế hoạch thực hiện nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cấp ủy, lãnh đạo và toàn thể CBCS về ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp , tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, minh mạch trong thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, vì nhân dân phục vụ, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sỹ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Cũng tại lễ phát động, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức vinh danh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh tấn công, xóa sổ 2 "boong ke" ma túy, bắt và tiêu diệt 17 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, góp phần thay đổi cục diển, chuyển hóa căn bản địa bàn phức tạp xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ.

Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc này, 1 cá nhân được trao tặng Huân chương quân công hạng ba; 2 tập thể, 6 cá nhân được trao tặng Huân chương Chiến công hạng nhất, nhì, ba; 15 tập thể, cá nhân được Thủ tướng tặng bằng khen.

Đặc biệt, đồng chí Đại tá Trần Anh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đây thực sự là những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến tạo sức lan tỏa lớn để CBCS công an tỉnh Sơn La học tập, noi theo.

Trung Hiếu – Tùng Lâm

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/son-la-phat-dong-phong-trao-thi-dua-dac-biet-550370/