Công an tỉnh Sóc Trăng khám phá trọng án đạt trên 97%

Ngày 3/1, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Ông Trần Văn Chuyện, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng khen thưởng đột xuất Ban chuyên án triệt phá tụ điểm mua bán ma túy lớn nhất trên địa bàn vừa qua. Ảnh: CX

Ông Trần Văn Chuyện, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng khen thưởng đột xuất Ban chuyên án triệt phá tụ điểm mua bán ma túy lớn nhất trên địa bàn vừa qua. Ảnh: CX

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2019, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã bám sát sự lãnh đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các mặt công tác, đảm bảo tốt an ninh trật tự.

Công an tỉnh Sóc Trăng đã chủ động nắm bắt tình hình; không để bị động, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị trên địa bàn.

Trong năm qua, Công an tỉnh đã điều tra, làm rõ 345 vụ phạm pháp hình sự (tỷ lệ khám phán án đạt trên 86,47%; trọng án đạt 97,14%); triệt phá 475 vụ cờ bạc, đá gà, số đề, đánh bài với 2.816 đối tượng.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đảm bảo hậu cần - kỹ thuật phục vụ tốt các mặt công tác và chiến đấu của lực lượng. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai học tập quán triệt kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thường xuyên kiểm tra đôn đốc thực hiện nhiệm vụ...

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, trao Cờ thi đua cho các đơn vị. Ảnh: CX

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Văn Chuyện, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đánh giá cao những kết quả mà Công an tỉnh đạt được trong năm 2019; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, cũng như định hướng những giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Trong đó, tập trung chỉ đạo xây dựng Đảng, xây dựng Công an tỉnh Sóc Trăng thực sự trong sạch, vững mạnh; đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tiếp tục nâng cao hơn hiệu quả công tác Công an; làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm; tăng cường công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Cảnh Xuân

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/cong-an-tinh-soc-trang-kham-pha-trong-an-dat-tren-97_t114c1144n158739