Công an tỉnh Quảng Nam tuyên dương nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Sáng nay (ngày 28-5), Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị 'Điển hình tiên tiến' trong phong trào thi đua 'Vì An ninh Tổ quốc', giao đoạn 2015-2020. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam Huỳnh Khánh Toàn tham dự hội nghị.

Sáng nay (ngày 28-5), Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị “Điển hình tiên tiến” trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, giao đoạn 2015-2020. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam Huỳnh Khánh Toàn tham dự hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam phát biểu tại hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Thành Long – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, 5 năm qua, bên cạnh những thời cơ, điều kiện thuận lợi, công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) và xây dựng lực lượng của Công an tỉnh gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, nhờ triển khai tốt công tác chủ động phòng ngừa, mở nhiều đợt tấn công trấn áp tội phạm ma túy, cờ bạc, tín dụng đen, cướp giật… theo chuyên đề đã góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương. Lực lượng Công an toàn tỉnh đã nêu cao quyết tâm, chủ động triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác, phát động nhiều phong trào thi đua bảo vệ vững chắc An ninh Quốc gia, không để hình thành những “điểm nóng” trên địa bàn về ANTT, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của tỉnh.

Phòng Tham mưu Công an tỉnh nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Qua 5 năm thực hiện nhiệm vụ, Công an tỉnh đã xác lập đấu tranh thành công 202 chuyên án về cướp giật, trộm cắp, công nghệ cao, triệt xóa 400 ổ, nhóm, bắt giữ 1.500 đối tượng liên quan. Điều tra, đấu tranh làm rõ 3.201/3/915 vụ phạm pháp hình sự (đạt 81,76%). Phát hiện gần 3.000 vụ với hơn 2.700 đối tượng vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế, chức vụ, môi trường; khởi tố điều tra 106 vụ với 282 bị can, xử lý hành chính 1.095 vụ với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Khởi tố 424 vụ, 610 bị can trên lĩnh vực ma túy, xử lý hành chính 3.300 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy hơn 2,2 tỷ đồng… Đến cuối năm 2019, trên toàn tỉnh có 92 loại với 1.277 mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về ANTT. Trong đó, nhiều mô hình hiệu quả như: “2 giữ về ANTT”, “Tiếng loa an ninh”, “Tổ tự quản về ANTT”… luôn được nhân rộng và hoạt động hiệu quả.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Huỳnh Khánh Toàn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh.

Thông qua các mô hình, quần chúng nhân dân đã cung cấp 11.461 tin giúp lực lượng Công an triệt phá nhiều chuyên án ma túy, trộm cắp, truy quét nạn khai thác vàng trái phép… Ngoài ra, người dân còn tham gia cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ cho 7.212 đối tượng tái hòa nhập cộng đồng hoàn lương làm ăn lương thiện, từ bỏ ý định phạm tội.

UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 3 cá nhân Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh.

Với những thành tích đã đạt được, 5 năm liền Công an tỉnh Quảng Nam vinh dự được nhận “Cờ thi đua của Bộ Công an”, 2 lần được UBND tỉnh tặng “Cờ dẫn đầu phong trao thi đua”; có 59 cá nhân và 5 tập thể được tặng “Huân chương chiến công”, “Huân chương bảo vệ Tổ quốc” hang Nhì, Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 2 cá nhân…

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh: Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” đã trở thành động lực gắng kết và cổ vũ các CBCS Công an tỉnh Quảng Nam vượt qua khó khăn, thách thức, làm nền tảng cho những chiến công vẻ vang, sáng ngời trong công cuộc bảo vệ An ninh Tổ quốc. Qua 5 năm phát động phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, Công an tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đặt biệt, nhiều tập thể, cá nhân chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến đã phát huy tinh thần xung kích, dám nghĩ, dám làm, thi đua lập công xuất sắc trên trận tuyến đảm bảo ANTT, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế của tỉnh nhà. Hội nghị là dịp biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong công tác đấu tranh bảo vệ An ninh Tổ quốc, nêu bật hình ảnh đẹp về người chiễn sĩ CAND trong mắt nhân dân; đồng thời cổ vũ toàn thể cán bộ, chiến sĩ tiếp tục đoàn kết, phát huy trí tuệ, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chương trình công tác đề ra, thiết thực lập công để giữ vững sự bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân.

Bộ Công an tặng Bằng khen của Bộ Công an cho tập thể và cá nhân Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh.

“Tôi mong rằng Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” gắng với phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”. Trước mắt, tập trung thực hiện hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIV, Đại hội thi đua các cấp tiến đến chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025. Đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản, tổ chức tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, góp phần giữ vững An ninh Quốc gia và ANTT tại địa phương. Từ nay đến năm 2025, các CBCS Công an tỉnh Quảng Nam phải ra sức thi đua, vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ được giao…” – Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng phát động tại hội nghị.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Huỳnh Khánh Toàn – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam đã trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng Tham mưu Công an tỉnh; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh. Bộ Công an cũng tặng Bằng khen của Bộ Công an cho 2 tập thể là Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và CATX Điện Bàn cùng 2 cá nhân; 3 cá nhân thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh được UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích triệt phá thành công 5 chuyên án trộm cắp, công nghệ cao và đánh bạc.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_225504_cong-an-tinh-quang-nam-tuyen-duong-nhieu-tap-the-.aspx