Công an tỉnh Quảng Nam thông tin về vụ mẹ chồng, nàng dâu dùng xăng đốt người

Liên quan đến vụ dùng xăng đốt cháy người kinh hoàng xảy ra vào sáng Mùng 5 Tết Nguyên đán Quý Mão, chiều nay (30-1), Công an tỉnh Quảng Nam đã có thông tin chính thức vụ việc trên.

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, do nghi vấn chị Đàm Thị Mỹ Duyên (1995, trú phường Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) có quan hệ tình cảm với chồng mình là Nguyễn Văn Huy (1999, trú xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) nên sáng ngày 26-1 (Mùng 5 Tết), Nguyễn Thị Diễm Phượng (2000, trú thôn Thanh Chiêm 2, xã Điện Phương)- là vợ của Nguyễn Văn Huy cùng mẹ chồng là Đặng Thị Thống Nhất (1979) tìm Đàm Thị Mỹ Duyên để đánh ghen.

Đến khoảng 8 giờ 15 cùng ngày, Phượng và bà Nhất phát hiện Huy đang cõng Duyên trên lưng đi ra từ quán karaoke Quang Vinh (tại đoạn đường Trương Chí Cương, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên). Tại đây, bà Nhất lao vào đánh Huy và Duyên, sau đó Phượng đã dùng xăng chứa trong chai nhựa loại 1.500ml tưới vào người Duyên, dùng bật lửa đốt làm Duyên bị bỏng nặng (xăng và bật lửa đã được Phượng chuẩn bị sẵn trước đó). Ngoài ra, trong quá trình châm lửa Phượng cũng bị bỏng bàn tay trái; trong quá trình dập lửa và cứu Duyên, Huy bị bỏng hai bàn tay. Cả ba hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duy Xuyên đang củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ để khởi tố vụ án hình sự về hành vi giết người và chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

LÊ HẢI

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/cong-an-tinh-quang-nam-thong-tin-ve-vu-me-chong-nang-dau-dung-xang-dot-nguoi-post272610.html