Công an tỉnh Phú Yên thực hiện đúng phương châm 'An ninh - Chủ động'

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Phú Yên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa kết thúc thành công tốt đẹp.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh Phú Yên đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc, sâu rộng; đổi mới và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, biện pháp công tác công an, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề phức tạp nổi lên. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nhất là tội phạm về ma túy, cờ bạc, tín dụng đen; tội phạm về kinh tế, buôn lậu, các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, trật tự xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ điều tra khám phá án cao.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh coi trọng, tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng Đảng bộ, xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh toàn diện; vai trò, trách nhiệm người đứng đầu được phát huy. Với phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, thời gian qua, lực lượng Công an Phú Yên đã bố trí 100% công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận làm rõ một số tồn tại, hạn chế và biểu quyết thông qua mục tiêu, nhiệm vụ, đề xuất các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Phú Yên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Trung tướng Lương Tam Quang phát biểu tại Đại hội.

Trung tướng Lương Tam Quang phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên BTV Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, đánh giá cao, biểu dương những thành tích kết quả đã đạt được của Đảng bộ Công an tỉnh Phú Yên trong nhiệm kỳ qua. Thứ trưởng nhấn mạnh, trong thời gian qua, Đảng bộ Công an tỉnh Phú Yên đã kịp thời tham mưu với các cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, giải pháp chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy về đảm bảo an ninh trật tự và xử lý dứt điểm các vấn đề phức tạp xảy ra ngay từ cơ sở. Tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, an ninh xã hội theo đúng phương châm “An ninh - Chủ động”.

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2020- 2025

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa VIII nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Phan Thanh Tám, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh. Đại tá Trần Trọng Hiền, Phó Giám đốc Công an tỉnh giữ chức vụ Phó Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra./.

Quốc Hùng

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/cong-an-tinh-phu-yen-thuc-hien-dung-phuong-cham-an-ninh-chu-dong-post36943.html