Công an tỉnh Phú Thọ truy nã 9 đối tượng liên quan đến vụ án đánh bạc qua mạng

Ngày 15-3, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định truy nã 9 đối tượng liên quan đến vụ án 'sử dụng mạng internet chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền'.

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nêu trên, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ nhiều đối tượng liên quan, đồng thời phát lệnh truy nã 9 đối tượng đã bỏ trốn, gồm: Hoàng Ngọc Tú (sinh năm 1982, quê tỉnh Nam Định), Hoàng Thành Trung (sinh năm 1978, quê tỉnh Quảng Ninh), Hoàng Văn Trọng (sinh năm 1991, quê huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội), Lê Văn Kiên (sinh năm 1978, quê huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội), Nguyễn Duy Thịnh (sinh năm 1992, quê tỉnh Hà Tĩnh), Nguyễn Huy Bách (sinh năm 1990, quê tỉnh Quảng Ninh), Phạm Tiến Cương (sinh năm 1987, quê TP Hải Phòng), Tạ Quang Khoa (sinh năm 1988, quê tỉnh Vĩnh Phúc) và Trần Quanh Hạnh (sinh năm 1987, quê tỉnh Nam Định).

Công an tỉnh Phú Thọ kêu gọi các đối tượng nêu trên tự thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, đồng thời đề nghị ai biết các đối tượng trên lẩn trốn ở đâu thì báo đến cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an tỉnh Phú Thọ).

Tiến Thành

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Phap-luat/895727/cong-an-tinh-phu-tho-truy-na-9-doi-tuong-lien-quan-den-vu-an-danh-bac-qua-mang