Công an tỉnh Nam Định: 100% Công an chính quy về xã góp phần hiệu quả công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở

Đến cuối tháng 8/2020, 100% các xã trên toàn tỉnh Nam Định đã đảm bảo đủ quân số với ít nhất 5 công an viên. Lực lượng công an xã chính quy đã góp phần giải quyết, chuyển hóa nhiều địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT.

Sáng nay 28/8, Công an tỉnh Nam Định tổ chức sơ kết 2 năm bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã và tổng kết, trao giải hội thi Trưởng Công an xã giỏi năm 2020. Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị.

Tháng 3/2020, sau 12 đợt điều động 684 cán bộ chiến sĩ, Công an tỉnh đã hoàn thành bố trí mô hình Công an xã chính quy bao gồm trưởng, phó CAX và 1 – 3 công an viên tại 204/204 xã trong toàn tỉnh.

 Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định và Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an

Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định và Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an

Đến cuối tháng 8, 100% các xã đã đảm bảo đủ quân số với ít nhất 5 công an viên. Sau hai năm triển khai, lực lượng công an xã chính quy đã góp phần giải quyết, chuyển hóa 48 địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT; phối hợp phát hiện, bắt giữ trên 1000 vụ phạm pháp hình sự, ma túy, 17 đối tượng truy nã; hoàn thành phiếu thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo đúng tiến độ, chính xác; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tố giác tội phạm, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và chung tay kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an đánh gia cao công tác triển khai bố trí Công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã tại tỉnh Nam Định

Song song với việc bố trí, sắp xếp đội ngũ, Công an tỉnh còn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, pháp luật cho lực lượng này. Hội thi Trưởng Công an xã giỏi năm 2020 có thể coi như hình thức nâng cao nghiệp vụ bởi trải qua các phần thi từ cấp huyện tới cấp tỉnh, mỗi lần thi là một lần cán bộ công an xã được ôn luyện lại kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống, qua đó rèn luyện bản lĩnh, trang bị sự hiểu biết và tự tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sau này.

Các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu và đạt kết quả cao được biểu dương

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao công tác triển khai bố trí Công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã của Công an tỉnh Nam Định, ghi nhận những kết quả ban đầu của lực lượng này và yêu cầu trong thời gian tới, Công an xã chính quy tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu và đạt kết quả cao tại hội thi đã được biểu dương, khen thưởng.

Thực hiện Nghị quyết số 22, ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và chủ trương bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn, Công an tỉnh đã hoàn thành bố trí Công an chính quy tại 100% các xã, thị trấn trên địa bàn trước tháng 10/2019. Quá trình bố trí, sắp xếp, đã chuyển đổi vị trí công tác mới cho 37 đồng chí là Trưởng, Phó Công an xã bán chuyên trách được bổ nhiệm giữ các chức danh công tác mới của cấp ủy, chính quyền; 350 đồng chí chuyển sang các chức danh công chức, 21 đồng chí nghỉ chế độ theo quy định, trong đó nhiều đồng chí đã tự nguyện xin nghỉ trước để thực hiện chủ trương bố trí Công an xã chính quy.

Mai Đỉnh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/cong-an-tinh-nam-dinh-100-cong-an-chinh-quy-ve-xa-gop-phan-hieu-qua-cong-tac-bao-dam-antt-o-co-so-357744.html