Công an tỉnh Lào Cai biểu dương điển hình tiên tiến

Chiều 8/6, Công an tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện các cục nghiệp vụ Bộ Công an; đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai...

Cái đại biểu tham dự hội nghị.

Cái đại biểu tham dự hội nghị.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lào Cai, Công an tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, phối hợp thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết, không để đột xuất, bất ngờ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn.

Trên lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn xã hội,đã kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án hàng năm đạt trên 90%; án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.

Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” được triển khai thực hiện có hiệu quả song song với các phong trào thi đua yêu nước do Bộ Công an, tỉnh Lào Cai phát động, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại hội nghị.

Quá trình thực hiện đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, không ngại khó khăn gian khổ, tận tụy phục vụ nhân dân; hăng say trong công việc, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân, thực sự là những tấm gương tiêu biểu để toàn lực lượng học tập và làm theo.

Ghi nhận những thành tích và chiến công đã đạt được của lực lượng Công an tỉnh Lào Cai, trong 5 năm qua Công an tỉnh đều đạt Cờ thi đua của Bộ Công an trở lên, trong đó năm 2016 được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 6031 lượt tập thể, cá nhân trong lực lượng Công an tỉnh được các cấp, các ngành khen thưởng. Tỉ lệ khen thưởng cao cao hơn giai đoạn trước (so với giai đoạn 2010 - 2015 tăng 53 Huân chương các loại, 01 Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 34 chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND).

Giao lưu tại hội nghị, 5 điển hình tiên tiến đã chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo hiệu quả trong phong trào thi đua được đúc rút từ thực tiễn trong các lĩnh vực công tác.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, Thứ Trưởng Bộ Công an và đồng chí Đặng Xuân Phong – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Lào Cai đánh giá cao, chúc mừng những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Công an tỉnh Lào Cai thời gian qua.

Đồng thời đề nghị Công tỉnh Lào Cai tiếp tục quán triệt chỉ đạo của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp, thiết thực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các cấp trong triển khai thực hiện phong trào thi đua; phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng thi đua và đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Huân chương tặng các đơn vị.

Bên cạnh đó, chủ động phát hiện, xây dựng, nhân rộng, biểu dương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trong tổ chức và thực hiện phong trào thi đua. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, bảo đảm dân chủ, khách quan, chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp công tác, chiến đấu ở đơn vị cơ sở, những lĩnh vực công tác có nhiều khó khăn.

Tại hội nghị, Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức trao tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Công an phường Kim Tân, Huân chương chiến công hạng nhì cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cờ thi đua của Chính phủ cho Công an thành phố Lào Cai; Huân chương chiến công hạng Nhất cho đồng chí Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh, Huân chương chiến công hạng ba cho đồng chí thượng tá Lục Thị Dinh, Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, trung tá Trần Minh Hoạch, Trưởng Công an huyện Mường Khương.

Nhiều tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh tặng bằng khen và các phần thưởng cao quý khác… 155 tập thể và cá nhân được vinh danh là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Vì ANTQ giai đoạn 2015 - 2020.

Tống Huệ - Ngọc Trang

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-tinh-lao-cai-to-chuc-hoi-nghi-bieu-duong-dien-hinh-tien-tien-giai-doan-2015-2020-598255/