Công an tỉnh Hà Tĩnh: Trao thưởng các đơn vị phá chuyên án lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Chiều 25- 5, CA tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ trao thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây lừa đảo hàng ngàn người bán hàng online, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Tham dự buổi lễ có Đại tá Lê Khắc Thuyết- Giám đốc CA tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm- Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CA tỉnh.

Chiều 25- 5, CA tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ trao thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây lừa đảo hàng ngàn người bán hàng online, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Tham dự buổi lễ có Đại tá Lê Khắc Thuyết- Giám đốc CA tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm- Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CA tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trao thưởng cho Ban chuyên án.

Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trao thưởng cho Ban chuyên án.

Trước đó, Chuyên đề Công an thành phố Đà Nẵng - Báo CAND đã có bài phản ánh, đầu năm 2021, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CA tỉnh Hà Tĩnh phát hiện trên địa bàn có một nhóm người nằm trong đường dây tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tiền của cộng tác viên (CTV) bán hàng online liên tỉnh nên đã xác lập chuyên án để điều tra. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Ban Giám đốc, sau 4 tháng điều tra, Phòng CSHS đã xác định được kẻ cầm đầu đường dây này là Lê Huy Nhật (1993, trú P.Lam Sơn, TP Thanh Hóa) và Nguyễn Hữu Hiếu (1993, trú xã H.Vũ Thư, Thái Bình). Theo đó, đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nhật và Hiếu cầm đầu hoạt động từ năm 2018 cho đến nay.

Thủ đoạn của đường dây này là sử dụng mạng xã hội, tuyển CTV bán các mặt hàng mỹ phẩm bằng hình thức online với mức lương từ 10- 15 triệu đồng/tháng. Các nạn nhân mà đường dây này nhắm đến là những người nhẹ dạ cả tin, nhất là phụ nữ đang nuôi con nhỏ, không có việc làm ổn định. Sau khi tuyển được CTV, các đối tượng trong đường dây đóng giả là những khách hàng đặt mua hàng với số lượng lớn. Vì ham lợi nhuận, hưởng phần trăm hoa hồng, các CTV bán hàng online đã bỏ tiền ra mua hàng của đường dây này. Sau khi mua hàng, các CTV liên lạc lại với “khách hàng” để giao hàng thì “hỡi ôi”, các khách hàng “ảo” đã cắt đứt liên lạc. Các CTV bất đắc dĩ phải ôm đống hàng kém chất lượng với trị giá hàng chục triệu đồng, thậm chí là hàng trăm triệu đồng.

Đấu tranh chuyên án, Phòng CSHS CA tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai lực lượng đến 45 tỉnh, thành phố trên cả nước để thu thập tài liệu, chứng cứ. Đầu tháng 4- 2021, BCA đã bắt giữ 2 đối tượng cầm đầu là Nhật và Hiếu; cùng đó triệu tập hơn 100 đồng phạm khác trong đường dây; thu giữ 3,6 tỷ đồng tiền mặt và nhiều tang vật có liên quan. Được biết, trong 6 tháng cuối năm 2020, đường dây này đã chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng của CTV bán hàng online khắp cả nước. Riêng trong 3 tháng đầu năm 2021, hơn 3.000 bị hại đã “sập bẫy”.

Cơ quan CSĐT CA tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 37 đối tượng trong đường dây về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện chuyên án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Tại lễ trao thưởng, Đại tá Lê Khắc Thuyết- Giám đốc CA tỉnh Hà Tĩnh biểu dương và đánh giá cao thành tích của BCA đã phá thành công đường dây lừa hàng ngàn người bán hàng online, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cùng đó, đồng chí giám đốc đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với lực lượng chức năng xử lý nghiêm minh các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội để nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_243572_cong-an-tinh-ha-tinh-trao-thuong-cac-don-vi-pha-chuyen-an-lua-dao-hang-tram-ty-dong.aspx