Công an tỉnh Gia Lai nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Puih Krơn

Công an tỉnh Gia Lai nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam anh hùng Puih Krơn (95 tuổi, ở tổ 2, phường Hoa Lư, TP Pleiku, Gia Lai).

Đại tá Phạm Hữu Trường - Phó Giám đốc công an tỉnh Gia Lai (đeo kính) tới nhà thăm, động viên Mẹ Việt Nam anh hùng Puih Krơn

Đại tá Phạm Hữu Trường - Phó Giám đốc công an tỉnh Gia Lai (đeo kính) tới nhà thăm, động viên Mẹ Việt Nam anh hùng Puih Krơn

Ngày 23/12, công an tỉnh Gia Lai đã nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam anh hùng Puih Krơn (95 tuổi, ở tổ 2, phường Hoa Lư, TP Pleiku, Gia Lai). Bà Puih Krơn có 2 người con trai đã hy sinh. Hiện bà Puih Krơn đang sống cùng con gái tại tổ 2, phường Hoa Lư.

Nhằm tri ân những công lao của bà Puih Krơn và gia đình, công an tỉnh Gia Lai đã nhận phụng dưỡng suốt đời; theo dõi, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ hàng tháng. Đây là việc làm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của cấp ủy, lãnh đạo, các đoàn thể và cán bộ, chiến sĩ, công an tỉnh Gia lai đối với các Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng, cũng như thân nhân, gia đình liệt sĩ.

Những năm qua, công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong phong trào đền ơn, đáp nghĩa, nhất là đối với các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Từ đầu năm 2020 đến nay, Công an tỉnh tổ chức thăm, tặng quà cho 16 Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn. Cùng với đó, công an tỉnh Gia Lai đề nghị Bộ Công an hỗ trợ 100 triệu đồng để sửa chữa nhà tình nghĩa cho 2 gia đình anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Tiền Lê

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/cong-an-tinh-gia-lai-nhan-phung-duong-me-viet-nam-anh-hung-puih-kron-1768419.tpo