Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho trẻ em

Vừa qua, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức tặng quà cho gia đình các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Hòa Long và xã Long Phước, TP Bà Rịa.

Đoàn đã trao tặng 30 phần quà gồm bánh kẹo, sữa và tiền mặt, tổng các phần quà trị giá 15 triệu đồng. Nguồn kinh phí vận động từ lãnh đạo và CBCS trong đơn vị cùng các đơn vị kết nghĩa.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã tổ chức đi thăm, tặng quà các cháu là con của CBCS lực lượng Công an tỉnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các trẻ em mồ côi đang được các cấp Hội Phụ nữ trong Công an tỉnh đỡ đầu trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động hằng năm của Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhằm động viên tinh thần CBCS, hội viên và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các cháu có thêm niềm tin, nghị lực để tiếp tục cố gắng vươn lên trong học tập.

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH tặng quà các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Hòa Long và xã Long Phước.

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH tặng quà các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Hòa Long và xã Long Phước.

Đoàn đã đến thăm 18 cháu là con CBCS có hoàn cảnh đặc biệt, 10 cháu là trẻ mồ côi ngoài lực lượng. Đây là những trẻ em có cha đã hi sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, hoặc mất sớm do bị bệnh hiểm nghèo, do dịch COVID-19… Hội đã trao tặng mỗi phần quà gồm bánh kẹo, sữa và tiền mặt 500 ngàn đồng. Ngoài ra, các chi hội phụ nữ của các đơn vị, địa phương cũng đã trao tặng nhiều phần quà thiết yếu khác. Đối với 3 cháu bé được Hội Phụ nữ Công an tỉnh đỡ đầu, hội đã trao 1,5 triệu đồng mỗi cháu. Toàn bộ kinh phí trên là do cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh đóng góp.

Tương tự, Đảng ủy, lãnh đạo phòng cùng Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã tổ chức thăm hỏi và nhận “Mẹ đỡ đầu” cho cháu Đặng Thảo Vy là con ruột của đồng chí Đặng Duy Đông, nguyên là cán bộ của Phòng không may qua đời vì đột quỵ năm 2020, với số tiền 10 triệu đồng/năm. Nguồn kinh phí này được vận động từ lãnh đạo và CBCS trong đơn vị. Thời gian hỗ trợ liên tục trong 5 năm (từ năm 2022 đến năm 2027).

Hoàng Anh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/nhip-cau-nhan-ai/cong-an-tinh-ba-ria-vung-tau-to-chuc-nhieu-hoat-dong-cham-lo-cho-tre-em-i658995/